Lễ truy niệm Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Ngày 24-10, tại Chùa An Vinh (TP Tuyên Quang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các tăng ni phật tử.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tỏ lòng thành kinh đến Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh  ngày 12-4-1917, tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trưởng lão Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc, được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý.

Do niên cao lạp trưởng, mặc dù đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cơ quan chuyên môn nhà nước, môn đồ phát quyền, sự chăm sóc tận tình của các y bác sỹ bệnh viện, song Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch 3 giờ 22 phút ngày 21-20-2021, (ngày 16-9 năm Tân Sửu), tại tổ đình Viên Minh (Chùa Ráng) – Hà Nội.

Thể theo di nguyện của đức Pháp chủ và bối cảnh đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ truy điệu, tưởng niệm theo hình thức trực tuyến tới trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các tăng ni phật tử tham dự Lễ Truy niệm Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ truy niệm Hòa thượng Đệ tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thể hiện lòng thành kính tri ân với những đóng góp to lớn, công sức, trí tuệ của Hòa thượng cho sự hình thành và phát triển của giáo Hội Phật giáo Việt Nam. Biểu tượng tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Hòa Thượng đã sống và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục