Mưa lớn gây thiệt hại tại huyện Lâm Bình

- Đêm 28 đến sáng nay 29-6, trên địa bàn huyện Lâm Bình đã xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Nước từ các suối, khe ở khu vực đầu nguồn đột ngột đổ về trong đêm gây thiệt hại về tài sản của người dân; nhiều điểm giao thông nối liền các xã đã bị ngập và sạt lở gây ách tắc cục bộ.

Đèo Khau Lắc, thị trấn Lăng Can bị sạt lở nghiêm trọng.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28-6, đến 2 giờ ngày 29-6 một số nơi trên địa bàn tỉnh trên 100mm, trong đó xã Thượng Lâm 144.6mm; thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) 139.4mm. Theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lâm Bình, mưa lớn làm lũ dâng gây ngập, ách tắc các tuyến đường tại khu vực Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Lâm Bình và Trường THPT Lâm Bình. Tại thị trấn Lăng Can xảy ra sạt lở ta luy dương đèo Khau Lắc với khối lượng đất đá khoảng trên 1.000 m3; 2 thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, xã Xuân Lập bị cô lập do sạt lở đường; có 9 con trâu bị chết; 38 nhà dân tại thị trấn Lăng Can, xã Thượng Lâm bị nước tràn vào nhà, trong đó có 2 nhà hư hỏng nặng phải di dời khẩn cấp; 50m kênh mương bị lũ cuốn trôi; nhiều diện tích mạ, lúa mới cấy của người dân các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Xuân Lập và thị trấn Lăng Can bị gập úng…  

Mua lũ gây thiệt hại công trình nhà dân tại huyện Lâm Bình.

UBND huyện Lâm Bình đang chỉ đạo lực lượng tại chỗ tập trung lực hỗ trợ di chuyển tài sản và bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ gia đình bị sạt lở và các hộ có nhà ở không đảm bảo an toàn đến nơi tạm trú. Hạt Quản lý giao thông huyện đang tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục điểm sạt lở đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất. 

Tuyến đường vào 2 thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, xã Xuân Lập bị chia cắt bởi mưa lũ.

Trâu của người dân thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) bị chết do mưa lũ.

Tin, ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục