Phát huy hiệu quả từ nhóm sở thích, CLB phụ nữ

- Thời gian qua, Hội LHPN huyện Yên Sơn đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Trong đó, xây dựng và nhân rộng các tổ, nhóm có cùng sở thích, các câu lạc bộ (CLB) là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tập hợp, thu hút hội viên.

Đồng chí Phương Huyền Sâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoàng Khai cho biết, Hội hiện có 12 chi hội, 1.007 hội viên; 19 nhóm, CLB phụ nữ về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan, Dao; phòng, chống HIV-AIDS; xây dựng gia đình hạnh phúc; không sinh con thứ 3 trở lên; phòng, chống bạo lực gia đình; văn hóa văn nghệ; nhóm cha mẹ chăm sóc, nuôi con từ 0 - 8 tuổi với 500 lượt hội viên tham gia. Trung bình mỗi chi hội có từ 2 - 3 nhóm sở thích, CLB. Để duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhiều năm qua, Hội LHPN xã đã liên kết với Hạt Giao thông của huyện để đảm nhận quản lý tuyến đường liên xã, quản lý hồ Hoàng Khai nhằm gây quỹ hoạt động cho chi hội với tổng số tiền khoảng 40 triệu đồng/năm. Hội LHPN xã đặc biệt quan tâm, chú trọng chăm lo đời sống kinh tế của hội viên, ưu tiên cho thành viên CLB. Năm 2020, Hội đã phối hợp tổ chức 6 buổi tập huấn về chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rau an toàn cho thành viên các CLB. 

Một buổi sinh hoạt của CLB hát then, đàn tính của Hội LHPN xã Lực Hành.

Đồng chí Ngô Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết, toàn Hội hiện có 262 nhóm sở thích, CLB phụ nữ, thu hút khoảng 13.590 hội viên tham gia, hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70%. Một số mô hình CLB thu hút đông đảo hội viên tham gia như: CLB giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày, Cao Lan, Dao; “5 không 3 sạch”; CLB văn nghệ, thể thao; CLB xây dựng gia đình hạnh phúc...

Mỗi loại hình CLB đều được Ban Chủ nhiệm vận dụng linh hoạt, lựa chọn nội dung chuyên đề thiết thực và phù hợp. Nhóm, CLB hoạt động gắn với sinh hoạt thường kỳ của chi hội; gắn với những ngày lễ lớn của địa phương, đất nước; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội, của địa phương; các văn bản luật liên quan đến chế độ, chính sách và quyền lợi của phụ nữ, trẻ em; bồi dưỡng kiến thức phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm... Hoạt động của CLB phụ nữ được đổi mới: giao lưu giữa các CLB trong và ngoài địa phương, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, liên hoan văn nghệ, tham quan, thăm hỏi ốm đau, hoạn nạn, trợ giúp vốn phát triển kinh tế cho các thành viên...

CLB hát then, đàn tính, dân ca, dân vũ của chi hội phụ nữ thôn Cây Chanh, xã Chiêu Yên được thành lập từ năm 2014. Hiện nay CLB có 34 thành viên. Bà Hoàng Thị Nga, Chủ nhiệm CLB chia sẻ, CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quý, nội dung tăng cường sinh hoạt, luyện tập các bài hát, điệu múa, giao lưu văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian như đánh yến, tung còn, đánh pam. Qua sinh hoạt CLB, hội viên phụ nữ đoàn kết hơn, tích cực vận động thế hệ trẻ tham gia vào CLB để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Xác định nhóm sở thích, mô hình CLB phụ nữ đóng vai trò chủ lực trong thu hút tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội LHPN huyện Yên Sơn tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, quan tâm đầu tư nguồn lực cho CLB, tạo điều kiện cho mô hình phát huy tác dụng, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ. Qua hoạt động của nhóm, CLB phụ nữ, tỷ lệ thu hút, tập hợp của Hội LHPN huyện Yên Sơn đạt 86%. Năm 2021, các cấp Hội sẽ vận động thành lập mới các nhóm, mô hình CLB gắn với phòng, chống rác thải nhựa, an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp nhau phát triển kinh tế, “5 không, 3 sạch”, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phòng chống tệ nạn xã hội...  

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục