Phường An Tường đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ

- Ngày 2-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường An Tường (TP Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ Đào Văn Thức từ Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Hài cốt liệt sỹ Đào Văn Thức được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Liệt sỹ Đào Văn Thức, sinh năm 1943, tại thôn Tiến Vũ 9, xã An Tường, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nay là tổ 11, phường An Tường (TP Tuyên Quang). Liệt sỹ Đào Văn Thức sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, đông con và hiếu học. Năm 1961, liệt sỹ Đào Văn Thức đã tốt nghiệp THPT. Đến tháng 6-1968, đồng chí tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ tại đơn vị K5. Chức vụ: Hạ sĩ, Y tá. Đến ngày 10-7-1971, đồng chí tham gia chiến đấu bảo vệ tại chiến trường biên giới Tây Nam và anh dũng hy sinh vào ngày 27-7-1971 trong một trận chiến đấu oanh liệt. Ngày 5-8-1987 liệt sỹ Đào Văn Thức được Chủ tịch nước Võ Chí Công tặng Huân chương Kháng chiến hạng 3.

Sau 51 năm yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, liệt sỹ Đào Văn Thức đã được đưa về an táng tại quê nhà theo nguyện vọng của người thân và gia đình. Lễ đón nhận và an táng liệt sỹ Đào Văn Thức được tổ chức trang nghiêm, xúc động, là sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Tường đối với các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục