Rà soát các công dân có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản về việc triển khai rà soát, nắm bắt số công dân của tỉnh đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam có nhu cầu trở về địa phương.

Theo đó, sở đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn khẩn trương triển khai rà soát, lập danh sách chi tiết, chính xác, đầy đủ công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương chia theo từng đối tựng cụ thể sau:

Tất cả các công dân sau khi được đón về địa phương đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Nhóm 1: Người già (từ 70 tuổi trở lên), trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người đi khám bệnh, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là thân nhân với người có công với cách mạng, lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội, người đi thăm thân nhân, người đi công tác chưa trở về được. Nhóm 2: Lao động tự do, người lao động bị mất việc làm.

Nhóm 3: Học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.

Hiện tỉnh cũng đang hoàn thiện kế hoạch để đón các công dân trở về địa phương.

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục