Sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè

- Khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021, tuổi trẻ Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên huyện Chiêm Hóa dựng 150 cột điện tại xã Kiên Đài trong ngày ra quân
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 được thực hiện từ ngày 1-6 đến 31-8 với các hoạt động tập trung vào địa bàn trọng tâm là các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021, làng Thanh niên lập nghiệp xã Bình An (Lâm Bình), địa bàn có người đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Pà Thẻn sinh sống, các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Các hoạt động nhằm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14 chỉ tiêu cơ bản như: Sửa chữa 35 km, làm mới 1,5 km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình thanh niên tại 2 tuyến đường, ngõ văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại khu vực đô thị, trồng mới 15.000 cây xanh, xây mới 5 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, phòng lớp học; kết nạp 4.000 đoàn viên mới, giới thiệu 450 Đoàn viên ưu tú cho Đảng... Anh Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn cho biết, năm nay, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban chấp hành Tỉnh đoàn không tổ chức lễ ra quân, tuy nhiên các hoạt động vẫn được triển khai tại các cơ sở đoàn như hàng năm. Đặc biệt, các hoạt động được tổ chức linh hoạt hơn theo tình hình của từng địa phương và đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Trong những ngày đầu chiến dịch, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương như: Xây dựng trên 5 km tuyến đường Thắp sáng đường quê  tại huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên;  bê tông hóa đường giao thông nông thôn (Sơn Dương); trồng cây xanh, bồn hoa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, xây mới 2 điểm vui chơi cho trẻ em, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà nhân ái (Yên Sơn); khởi công xây dựng 1 cầu dân sinh qua suối (Lâm Bình)... 

Dưới cái nắng oi ả của những ngày đầu tháng 6, đoàn viên, thanh niên huyện Chiêm Hóa đã thực hiện ra quân chiến dịch tại xã Kiên Đài. Anh Ma Doãn Tài, Phó Bí thư Huyện đoàn Chiêm Hóa cho biết, Huyện đoàn Chiêm Hóa đã ra quân bằng việc thực hiện phát dọn hành lang đường, dựng 150 cột đèn, chiều dài 5 km tại 3 thôn Bản Vả, Làng Đài 1, Khun Cúc với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Xã Kiên Đài là xã sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2021, vì vậy, các hoạt động thiết thực này sẽ góp phần giúp xã sớm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Với khí thế quyết tâm của tuổi trẻ Tuyên Quang, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều công trình, phần việc, hoạt động thiết thực. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả 1 chương trình, 4 chiến dịch: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”, nhằm phát huy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sẵn sàng cống hiến vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục