Tình hình thiệt hại do mưa lớn tại thành phố Tuyên Quang

- Ngày 23-5, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, tính đến 18h cùng ngày, trên địa bàn thành phố có 190,42 ha lúa ngập úng; 9,3 ha ngô bị ngập, đổ; 11,5 ha lạc, 3,23 ha rau và 0,25 ha cây ăn quả bị ngập; 6,53 ha ao bị tràn bờ.

Một chiếc cầu trên địa bàn phường Hưng Thành bị ngập sâu trong nước.

Ngoài các thiệt hại về nông nghiệp, tại các xã: Tràng Đà, Minh Xuân, Lưỡng Vượng, An Tường, Kim Phú có xảy ra sạt lở đất ở một số hộ, tuy nhiên chưa thiệt hại nhiều tới tài sản và người. Mưa to liên tục và kéo dài cũng đã làm cho cầu Nương Quần trên địa bàn phường Hưng Thành bị ngập sâu 0,3m; tuyến đường từ mỏ đá thiên Sơn (phường Nông Tiến) sang Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp Tuyên Quang (thuộc xóm 9, xã Tràng Đà) hiện đang thi công bị nước, đất đá trên núi chảy xuống gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống sinh hoạt và giao thông đi lại của nhân dân...

Sạt lở đất làm ảnh hưởng khu nhà bếp của 1 hộ dân tại xã Kim Phú.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp với UBND xã, phường đã phân công cán bộ kiểm tra xác minh các diện tích bị thiệt hại, đồng thời hướng dẫn nhân dân, các đơn vị khẩn trương khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.  

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục