Trên thao trường cùng các chiến sỹ mới

- Những ngày cuối tháng 5, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc gần 40 độ C, nhưng trên thao trường Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, thuộc Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh, các chiến sỹ nghĩa vụ mới vẫn hăng say, miệt mài luyện tập như: triển khai đội hình chữa cháy, thao tác rải vòi, di chuyển và cứu người bị nạn...

Cùng chúng tôi có mặt tại thao trường, Thiếu tá Chu Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm giới thiệu, 130 đồng chí đang huấn luyện tại Trung tâm đều là những công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023. Các chiến sỹ mới vừa trở về sau 3 tháng huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, thể lực, điều lệnh, quân sự, võ thuật, sử dụng công cụ hỗ trợ...  tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Ngay khi tiếp nhận, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tiếp tục triển khai đợt huấn luyện nâng cao về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Đây là nội dung mới, yêu cầu quan trọng của Bộ Công an trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác PCCC và CNCH hiện nay.

Các chiến sỹ mới luyện tập kỹ năng triển khai đội hình chữa cháy.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, các chiến sỹ mới lần lượt thay nhau trải qua những phần thực hành từ chạy xếp đội hình, rải vòi, lắp lăng phun nước, kỹ năng cứu người bị nạn... Những chiến sỹ chưa đến lượt đều đứng ngay ngắn trong hàng ngũ, chăm chú, dõi theo, cổ vũ tiếp thêm động lực cho các đồng đội hoàn thành tốt phần thực hành theo giáo án.

Trong bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, Binh nhì Hoàng Xuân Tiến chia sẻ, em là dân tộc Tày, quê ở xã Minh Quang (Lâm Bình). Em và đồng đội đều cố gắng khắc phục mọi khó khăn về thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợt huấn luyện. Song song với việc chấp hành nghiêm nội quy, chương trình huấn luyện, kỷ luật ở doanh trại, mỗi chiến sỹ đều có ý thức bảo vệ, duy trì sức khỏe tốt như: sinh hoạt, ăn uống điều độ, uống nhiều nước, tham gia đá bóng, chơi bóng chuyền, tập gym sau giờ huấn luyện.

Phần thực hành cứu người bị thương, người bị nạn là nội dung khó, yêu cầu rất cao. Từng đôi, từng đôi chiến sỹ phải thay “đổi vai” từ làm người bị nạn, lúc lại đổi làm chiến sỹ cứu hộ. Tuy phải nằm trực tiếp trên nền sân tập nóng hầm hập, nhưng các đôi tập luyện đều kiên trì, nghiêm túc, thuần thục từng động tác theo yêu cầu. Binh nhì Nguyễn Văn Linh bày tỏ, gian khổ tập luyện giúp em rèn ý chí kiên cường, nghị lực và sức khỏe bền bỉ, dẻo dai đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu công tác sau này. Để đạt mục tiêu đề ra, em cùng đồng đội luôn nêu cao quyết tâm tập trung cao độ, bình tĩnh, thực hiện dứt khoát từng động tác nhằm tránh bị thương cho mình, đồng đội.

Cùng ăn ở tại doanh trại, vừa quản lý và trực tiếp huấn luyện chiến sỹ mới, Trung úy Lương Minh Hùng, cán bộ Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết, khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, Trung tâm và Tổ giáo viên chủ động bố trí lịch tập luyện linh hoạt, buổi sáng đẩy lên sớm hơn, buổi chiều muộn nhằm bảo đảm sức khỏe cho chiến sỹ vẫn đạt kết quả huấn luyện cao nhất. Trong nửa tháng huấn luyện nhưng yêu cầu đặt ra rất cao, do đó, mỗi giáo viên đều chuẩn bị xây dựng bài giảng chu đáo vừa đầy đủ lượng kiến thức, nội dung ngắn gọn, đúng trọng tâm.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, giáo viên sẽ phân bổ hợp lý giữa lý thuyết kết hợp khổ luyện ngoài thao trường, bảo đảm giúp các chiến sỹ mới nắm vững những kiến thức cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đây là yêu cầu bắt buộc sau đợt huấn luyện, các chiến sỹ mới sẽ được Công an tỉnh phân về các đơn vị công tác, họ sẽ là những hạt nhân sẵn sàng tham gia, kịp thời chữa cháy, CNCH ngay từ ban đầu nếu không may xảy ra các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn không chỉ tại đơn vị đó mà ngay cả trường hợp xảy ra trong đời sống hàng ngày.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục