Tuổi trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng

- Tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Tuyên Quang hôm nay không ngại gian khó, xung kích, cống hiến sức trẻ, chung tay giúp đỡ cộng đồng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Đồng chí Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, triển khai cụ thể, sát thực, phù hợp từng đối tượng, địa phương, đơn vị. đặc biệt, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là định hướng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động giáo dục của đoàn. đồng thời, xác định một số nhiệm vụ cấp bách, xây dựng các giải pháp thực hiện nhằm tạo chuyển biến về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa của thế hệ trẻ.  

Đoàn viên Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Giã, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Xuyên suốt quá trình rèn luyện và phấn đấu, tuổi trẻ toàn tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, hình thành một lớp thanh niên yêu nước dám nghĩ dám làm, với ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mọi khó khăn thử thách, trở ngại, luôn xung kích đi đầu trong mọi hoạt động. Nhiều phong trào lớn của Đoàn được triển khai mạnh mẽ đến các cấp bộ đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và tạo hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng như: Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị; các phong trào của học sinh, sinh viên, như “3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”, “Sinh viên 5 tốt”…

Để tạo sức lan tỏa, các cấp bộ Đoàn - Hội từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu nhi phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Điển hình như phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa, vì an sinh xã hội; phong trào hiến máu tình nguyện; hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương...

Đoàn viên, thanh niên huyện Lâm Bình hỗ trợ khắc phục hậu quả của mưa lũ tại trường THPT Lâm Bình.

Có thể thấy, công tác thanh niên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó, vai trò của tổ chức Đoàn, của tuổi trẻ trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội từng bước được khẳng định rõ nét. Với nội dung có nhiều đổi mới, sáng tạo đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao. Các phong trào được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Từ năm 2017-2022, các cấp bộ đoàn đã tổ chức trên 2.150 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, tặng 8.600 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cựu TNXP, cựu cán bộ Đoàn, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng nguồn lực hoạt động trên 5 tỷ đồng. Thực hiện 1.658 công trình thanh niên các cấp, tổng kinh phí 25 tỷ đồng; xây dựng, đưa vào sử dụng 95 công trình thắp sáng đường quê, 28 tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch đường quê nông thôn mới, trị giá gần 16 tỷ đồng; xây dựng mới 12 cầu giao thông nông thôn, cầu dân sinh qua suối trị giá trên 9,6 tỷ đồng; sửa chữa, xây mới  265 nhà 26/3, nhà 15/10, nhà Khăn quàng đỏ…

Việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn trong thời gian qua đã góp phần giáo dục, định hướng, hình thành những phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây chính là yếu tố cốt lõi để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, tạo nền tảng để thế hệ trẻ Tuyên Quang hôm nay viết tiếp những trang sử của cha anh đi trước.

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục