Tuyên truyền phòng, chống mua bán người và di cư trái phép

- Ngày 20-1, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai len tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống mua bán người và di cư trái phép cho học sinh, sinh viên năm học 2021-2022. Tới dự lễ khai mạc Hội thi có ông Mark Holton, Trưởng bộ phận nhập cư và di cư, Đại sứ quán; lãnh đạo, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh; cán bộ, học viên trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật - Công nghệ Tuyên Quang.

Lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tặng quà đại diện Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh
và Bắc Ai len.

Tham gia Hội thi có 4 đội là sinh viên, học sinh đang học tập tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang. Các đội trải qua 4 phần thi, gồm: Chào hỏi; trả lời nhanh câu hỏi của Ban Giám khảo; diễn tiểu phầm truyền thông phòng, chống mua bán người và tranh luận trực tiếp giữa các đội. Hội thi nằm trong chương trình tuyên truyền phòng, chống mua bán người và di cư trái phép cho học sinh, sinh viên do Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai len tài trợ kinh phí tổ chức.

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng,
chống mua bán người.

Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về công tác phòng, chống buôn bán người và nạn di cư trái phép.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục