UBND huyện Yên Sơn tổ chức Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ Đỗ Văn Đạt

- Ngày 25-7, UBND huyện Yên Sơn tổ chức Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ Đỗ Văn Đạt tại huyện Yên Sơn về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh (Ban Chỉ đạo 515); thành viên Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, Ban Chỉ đạo 24 của huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Yên Sơn và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh
dự Lễ an tang liệt sĩ Đỗ Văn Đạt.

Liệt sĩ Đỗ Văn Đạt sinh năm 1915, quê quán tại phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội). Ông tham gia cách mạng khi vừa tròn 18 tuổi, tham gia Đội Tự vệ Thủ đô Hà Nội. Sau đó, ông làm việc tại Ban Sưu tầm báo chí, Nha Thông tin (tiền thân của Việt Nam Thông tấn xã nay là Thông tấn xã Việt Nam). Ngày 7-9-1949, trên đường chuyển tài liệu từ căn cứ ra Ty Thông tin Tuyên Quang, ông bị giặc Pháp bắn trọng thương và hy sinh tại Bệnh viện Gò Vầu thuộc thôn Nghĩa Trung, xã Thắng Quân (Yên Sơn) nay thuộc tổ dân phố Nghĩa Trung, thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn). Năm 1964, đồng chí Đỗ Văn Đạt được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương kháng chiến Hạng Nhì. Đến năm 1966, đồng chí được truy tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tưởng nhớ hương hồn liệt sĩ Đỗ Văn Đạt. Việc tổ chức cất bốc, di chuyển, làm lễ truy điệu, an táng liệt sĩ Đỗ Văn Đạt diễn ra trang nghiêm, xúc động, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đối với các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục