Xã Lưỡng Vượng làm điểm trồng 220 cây hoa bằng lăng

- Chiều 27-9, UBND xã Lưỡng Vượng triển khai trồng cây xanh công cộng trên tuyến đường dài 1.100 m từ ngã ba km5 đi đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 30-NQ/HĐND ngày 24-12-2020 của HĐND thành phố Tuyên Quang về thông qua Đề án lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, lát vỉa hè, trồng cây xanh công cộng tại khu dân cư.

Với phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, UBND thành phố đã hỗ trợ 220 cây hoa bằng lăng và chi phí vận chuyển cây đến nơi trồng của xã. Hơn 80 cán bộ, công chức xã, bí thư, phó bí thư, trưởng các đoàn thể của 11 thôn và nhân dân thôn 3 đã góp công đào hố trồng, chăm sóc cây và ủng hộ cây chống.

Cán bộ, nhân dân xã Lưỡng Vượng tham gia đào hố trồng cây

Đây là xã được UBND thành phố chọn làm điểm ở hạng mục trồng cây xanh để lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính - xây dựng của các xã, phường, thôn, tổ dân phố có nhu cầu đến tham quan, học tập và rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục