Yên Sơn diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

- Sáng 26-11, tại xã Nhữ Khê (Yên Sơn), Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã chỉ đạo huyện Yên Sơn tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CSQH tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Quân khu II, các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. 

Cuộc diễn tập diễn ra với đề mục: “Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức chuẩn bị và thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn”. Cuộc diễn tập gồm 2 giai đoạn: Tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng; tìm kiếm cứu nạn và thực binh.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo diễn tập dự và chỉ đạo cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng
 và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của huyện Yên Sơn

Quá trình diễn tập, khung tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung diễn tập theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn, xã Nhữ Khê đã chỉ đạo, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ cho các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đảm bảo chặt chẽ, đúng nội dung, chương trình và thời gian, thể hiện đúng ý định trong kế hoạch diễn tập. Thông qua diễn tập kịp thời điều chỉnh phương án ứng phó cháy rừng và tìm kiến cứu nạn sát với tình hình thực tế của địa phương; làm cơ sở để tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn trong nhưng năm tiếp theo. 

Cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Sơn năm 2021 đạt loại xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu, ngay sau cuộc diễn tập, từng cơ quan, phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời. Đồng thời, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2022 các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho toàn thể nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, tổ chức điều chỉnh kế hoạch ứng phó sát với tình hình của địa phương, khi xảy ra cháy rừng không để lây lan ra diện rộng. Từ huyện đến cơ sở tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát triển rừng của địa phương.

Nhân dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 5 tập thể, 8 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 8 tập thể, 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập.

Tin, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục