Đánh giá công tác khuyến học khuyến tài tại Sơn Dương

- Ngày 21-12, đoàn công tác của Hội Khuyến học tỉnh đã có buổi làm việc với xã Đông Thọ (Sơn Dương) về việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

 Đoàn công tác của Hội Khuyến học tỉnh làm việc tại xã Đông Thọ về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn xã Đông Thọ có 21 Chi hội Khuyến học. Trong thời gian qua, công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đã được quan tâm, công tác giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Đến nay, toàn xã có 55,4% công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập”, 73,3% gia đình đạt “Gia đình học tập, 70% cộng đồng đạt “Cộng đồng học tập” và 100% đơn vị đạt “Đơn vị học tập”. Cùng với đó, Quỹ Khuyến học xã đã vận động được trên 600 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 13 công trình phụ trợ, kịp thời hỗ trợ các em học sinh nghèo, học sinh khó khăn, học sinh có thành tích trong học tập.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của xã Đông Thọ.

Hội Khuyến học tỉnh đề nghị xã Đông Thọ và huyện Sơn Dương phát huy những kết quả đạt được, triển khai nghiêm túc hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực cho hoạt động khuyến học, khuyến tài; tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu...

Nhân dịp này, đoàn công tác Hội Khuyến học tỉnh đã tặng 20 học bổng, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Đông Thọ.

Tin, ảnh: Mạnh Tùng

Tin cùng chuyên mục