Dựng lán hứng sóng cho học sinh thôn Cao Ngỗi

- Ngày 9-3, Báo Tuyên Quang online đăng tải bài viết "Hành trình hứng sóng", phản ánh những vất vả, khó khăn của các em học sinh thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi (Sơn Dương) khi không có trạm phát sóng để học online.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã, giáo viên Trường Tiểu học, THCS Đông Lợi và nhân dân tham gia dựng lán.

Để có thể tiếp cận được những bài giảng của thầy cô, các em học sinh phải dựng những ngôi lán nhỏ trên đồi, cách nhà khoảng 3-4 km để học trực tuyến cùng lớp. Nhằm giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, UBND huyện Sơn Dương đã chỉ đạo địa phương xây dựng lán học quy củ. Trong hai ngày 11 và 12-3, cán bộ, đoàn viên, thanh niên xã, giáo viên Trường Tiểu học, THCS Đông Lợi, nhân dân thôn Cao Ngỗi đã đóng góp bạt, cây tre, ngày công để xây dựng 1 lán học tập có mái che, bạt quây xung quanh, bàn ghế học trên đỉnh dốc 800 tại thôn Cao Ngỗi.

Với sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương đã phần nào bù đắp thiếu thốn cho các em học sinh, động viên, khích lệ các em vượt lên khó khăn trong học tập. 

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục