Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Yên Sơn

- Ngày 11-11, Hội Cựu giáo chức huyện Yên Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập (2006-2021) và 10 năm xây dựng hội vững mạnh (2011 -2021). Tham dự có 169 đại biểu là lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo Hội Cựu giáo chức tỉnh, lãnh đạo Hội Cựu giáo chức huyện qua các thời kỳ và cán bộ, hội viên.

Lãnh đạo Hội Cựu giáo chức tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển
Hội Cựu giáo chức Việt Nam cho các đại biểu.

Hội hiện có 1.521 hội viên, tăng 872 hội viên so với những ngày đầu thành lập. Cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia công tác giáo dục và đào tạo, tham gia công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Toàn Hội đã ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt trên 78 triệu đồng, ủng hộ xây dựng Tượng đài Gạc Ma gần 21 triệu đồng; phòng, chống dịch Covid - 19 trên 58 triệu đồng. Cán bộ, hội viên tham gia đóng góp xây dựng nhà văn hóa gần 763 triệu đồng, ủng hộ làm đường bê tông 1 tỷ đồng, gương mẫu hiến đất cho các công trình công cộng, với diện tích trên 4.000 m2.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 17 người vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội cựu giáo chức Việt Nam. Hội Cựu giáo chức tỉnh khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2006-2021. UBND huyện khen thưởng 8 tập thể, 12 cá nhân. Hội Cựu giáo chức huyện khen thưởng 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2011 -2021. 

Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục