Giao lưu tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số

- Ngày 24-5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Yên tổ chức giao lưu tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số.

Tham gia giao lưu có 60 em học sinh là người dân tộc thiểu số đến từ 12 trường mầm non và tiểu học thuộc xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của huyện. Tại buổi giao lưu, các em học sinh thể hiện năng khiếu múa hát, đọc thơ, tìm hiểu kiến thức tiếng Việt.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho 2 đội có thành tích xuất sắc tại buổi giao lưu.

Các hoạt động giao lưu diễn ra sôi nổi, tạo ra sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh được học hỏi nâng cao kỹ năng, bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt. Từ đó, tăng cường việc sử dụng tiếng Việt trong học tập, ứng xử hàng ngày.

Kết thúc buổi giao lưu, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất cho trường Tiểu học Hùng Thắng, xã Hùng Đức và trường Mầm non Thành Long; 4 giải nhì và 6 giải ba cho các đội có thành tích suất xắc.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục