Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

- Trong nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội Khuyến học tỉnh với vai trò nòng cốt đã triển khai hiệu quả các phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần nâng cao dân trí và thúc đẩy giáo dục đào tạo trên địa bàn ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vũ Thị Bích Việt và các học sinh vượt khó trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Hội đã kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... trong và ngoài tỉnh tích cực ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh nhằm giúp đỡ ngày một nhiều hơn những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 5 năm qua, Quỹ Khuyến học tỉnh đã vận động ủng hộ được trên 10 tỷ đồng để cấp học bổng, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ cho các trường học về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập. Đồng thời, tổ chức trao học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường” cho 250 tân sinh viên với số tiền 500 triệu đồng, trao 3.050 suất học bổng cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền 4 tỷ 450 triệu đồng,...

Em Nguyễn Thị Hảo, học sinh lớp 6B, Trường THCS Thắng Quân (Yên Sơn) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bố em mất sớm, một mình mẹ em tảo tần nuôi 2 người con. Đầu năm học mới 2020-2021, Hảo đã nhận được học bổng của Hội Khuyến học tỉnh và nhà tài trợ với số tiền 500 nghìn đồng mỗi tháng. Em xúc động cho biết, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng trong suốt 5 năm học qua em đã cố gắng để đạt danh hiệu học sinh giỏi. Được nhận học bổng lần này em rất vui vì đã giúp em có tiền mua thêm đồ dùng học tập, giảm bớt gánh nặng cho mẹ em.

Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vũ Thị Bích Việt trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích
 trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã luôn đồng hành hỗ trợ Quỹ Khuyến học tỉnh và các cấp. Nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền lớn hoặc tổ chức trao học bổng “dài hơi” theo định kỳ, tiêu biểu như: Chi nhánh Viettel Tuyên Quang hàng năm trao học bổng “Vì em hiếu học” cho 630 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền 630 triệu đồng; BIDV Tuyên Quang, Công ty Bảo Việt Tuyên Quang đã tặng hàng trăm chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh; trong năm học 2019-2020 và 2020-2021, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn VinGroup cấp học bổng cho học sinh các cấp với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng... Các hoạt động trên đã thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của các doanh nghiệp luôn song hành cùng hoạt động phát triển của doanh nghiệp, thể hiện tính nhân văn trong xã hội.

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân để cùng thực hiện hiệu quả. Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ hội các huyện, thành phố về việc đăng ký “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Hội Khuyến học tỉnh đã ký Quy chế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhằm đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh...

Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh.

Tại các địa phương trong tỉnh, phong trào xây dựng xã hội học tập đã có những chuyển biến tích cực, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều những “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”. Qua 5 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh có trên 170.000 gia đình đạt “gia đình học tập”, gần 1.000 đạt “dòng họ học tập”, trên 1.600 cộng đồng thôn bản, tổ nhân dân đạt “cộng đồng học tập”, trên 600 “đơn vị học tập”, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Đề án xây dựng xã hội học tập...

Không ít những gia đình dù hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn quan tâm đến chuyện học của các con, thường xuyên động viên các con học tốt. Tiêu biểu như gia đình anh  Dương Văn Long ở  xã Sơn Nam (Sơn Dương) nuôi 2 người con đỗ Đại học Y dược Thái Nguyên và Đại học Luật Hà Nội với số điểm cao; gia đình anh Phan Thế Ngọc ở phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) dành tất cả tình cảm, công sức nuôi con bị khuyết tật thi đỗ và nhận học bổng của Đại học FPT; gia đình chị Trần Thị Yến ở xã Trung Hòa (Chiêm Hóa) hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng luôn chăm lo việc học của các con, cả 2 con chị đều là học sinh giỏi...

Chị Trần Thị Yến ở xã Trung Hòa cho biết, qua công tác tuyên truyền từ Hội Khuyến học và các phương tiện thông tin đại chúng, chị nhận thấy quan tâm đến việc học của các con là rất quan trọng. Do vậy, gia đình chị dù khó khăn nhưng cố gắng đầu tư để các con đi học đầy đủ, chỉ có học tập các con mới có kiến thức, kỹ năng để sau này lập thân, lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo.

Nhằm tạo điều kiện và môi trường học tập tốt cho người dân, trong thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh đã tư vấn, hỗ trợ các xã, phường, thị trấn xây dựng các Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng các tủ sách với nhiều đầu sách khác nhau để phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân. Tại các trường học đều xây dựng thư viện thân thiện để giáo viên, học sinh nghiên cứu tài liệu, nâng cao kiến thức.

Có thể nói, việc thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn đã tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các xã, giữa các gia đình, dòng họ và các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Từ đó lan tỏa, tạo khí thế vươn lên trong mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị đề cao sự học hỏi, trau dồi kiến thức, để đáp ứng nhu cầu công việc, nâng cao tình đoàn kết giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau... góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng sự phát triển của quê hương, đất nước.

* Đến nay, tổ chức Hội Khuyến học đã phủ khắp 100% các xã, phường, thị trấn, thôn bản, tổ nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học với 138/138 hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 
* 1.733 chi hội thôn, bản, tổ nhân dân; 

* 717 Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị, trường học với 211.374 hội viên, 
đạt 25,97% dân số toàn tỉnh. So với đầu nhiệm kỳ tăng 87.606 hội viên.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục