Nhiều địa phương dừng tổ chức dạy học trực tiếp

Tối 21-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về tình hình tổ chức dạy học trực tiếp của các địa phương trên cả nước. Bộ cũng thông tin thêm, do tình hình dịch bệnh phức tạp, trong ngày 20-2-2022, có 6 địa phương quyết định dừng tổ chức dạy học trực tiếp.

Một giờ học của thầy, trò Trường Trung học phổ thông Trần Phú (quận Hoàn Kiếm).

Theo số liệu được cập nhật đến 17h ngày 21-2-2022, ở khối mầm non, có 48/63 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp; tỷ lệ trẻ đi học trực tiếp chiếm 55,31%. Các địa phương dừng học trực tiếp, gồm: Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, Hưng Yên, Trà Vinh, An Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Tiền Giang, Đắk Lắk (thành phố Buôn Mê Thuột). 

Ở khối tiểu học, có 54/63 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp, tỷ lệ học sinh học trực tiếp chiếm 87,06%. Các địa phương dừng học trực tiếp, gồm: Thành phố Hà Nội (12 quận nội thành), Đắk Lắk (thành phố Buôn Mê Thuột), Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh.

Ở khối trung học cơ sở, có 60/63 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp; tỷ lệ học sinh học trực tiếp chiếm 90,41%. Các địa phương dừng học trực tiếp, gồm: Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc; thành phố Hà Nội (học sinh lớp 6 của 12 quận nội thành).

Ở khối trung học phổ thông, có 62/63 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp; tỷ lệ học sinh học trực tiếp chiếm tỷ lệ 90,47%. Tỉnh dừng học trực tiếp là Lào Cai. 

Như vậy, Lào Cai là địa phương duy nhất trên cả nước đã quyết định dừng học trực tiếp ở tất cả các cấp học. 

Tại Hà Nội, trừ trẻ mầm non của toàn thành phố và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận nội thành, học sinh các cấp học còn lại đều đang học tập trực tiếp. Việc tổ chức dạy học được tổ chức linh hoạt căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục