Yên Sơn đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài

- Ngày 7-10, Hội Khuyến học huyện Yên Sơn tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội và hỗ trợ Quỹ Khuyến học huyện 10 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quỹ khuyến học huyện đã vận động ủng hộ được hơn 1,4 tỷ đồng để khen thưởng, tặng quà cho hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn; huyện đã triển khai hiệu quả các mô hình học tập với hơn 33.300 gia đình đạt “gia đình học tập”; 114 dòng họ đạt danh hiệu "dòng họ học tập"; 305 cộng đồng thôn, bản, tổ nhân dân đạt "cộng đồng học tập",121 đơn vị đạt "đơn vị học tập"...

Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; kịp thời biểu dương những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập các cấp; củng cố, phát triển vững chắc tổ chức hội, nâng cao chất lượng các trung tâm học tập cộng đồng…

Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện Yên Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu BCH khoá mới gồm 17 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo UBND huyện Yên Sơn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học,
khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học huyện Yên Sơn đã công bố các quyết định khen thưởng đối với các cá nhân, dòng họ, đơn vị trên địa bàn huyện có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn vừa qua.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục