Đề xuất thêm nhiều chính sách an sinh xã hội

Theo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung nhiều chính sách an sinh xã hội.

Cụ thể, Bộ đề xuất Nhà nước tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ 10% hiện nay, lên 30% cho người tham gia. Riêng lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi sinh con được đề xuất hưởng trợ cấp 2 triệu đồng cho một con mới sinh.

Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất thực hiện thí điểm chế độ trợ cấp cho trẻ em. Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mà có con dưới 6 tuổi, thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tính trên mỗi con cho đến khi con đủ 6 tuổi. Chính sách này nhằm tăng thêm quyền lợi ngắn hạn, giữ người lao động ở lại hệ thống bảo hiểm xã hội, nhất là lao động trong độ tuổi nuôi con nhỏ, qua đó giảm số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục