Công tác dân số KHHGĐ ở xã Giáp Trung
HGĐT- Xã Giáp Trung (Bắc Mê) có 10 thôn, bản, dân số hiện có 4545 nhân khẩu, trong đó có 90% dân tộc Mông, Dao sinh sống, số hộ nghèo (theo tiêu chí mới) chiếm 61%, mặt bằng dân trí còn thấp. Tất cả những điều đó là thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân số – KHHGĐ ở xã vùng cao nơi đây.
Theo ông Nông Bách Bộ, Trưởng trạm Y tế xã cho biết thêm: Một khó khăn nữa của xã Giáp Trung là do đặc điểm dân cư thưa thớt, địa bàn đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, trình độ dân trí còn thấp nên ảnh hưởng đến nhận thức của người dân, nhiều tư tưởng lạc hậu còn bám sâu trong nếp nghĩ của không ít gia đình. Chính vì vậy, khi người dân chưa thông thì việc đưa các dịch vụ KHHGĐ phục vụ nhân dân và được người dân chấp nhận là vấn đề vô cùng khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thường xuyên thực hiện triển khai về công tác tuyên truyền vận động. Để cho người dân dễ hiểu, dễ nhớ, các CTV dân số thôn, bản đã thông qua các buổi họp thôn lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: Tranh cổ động, pa nô áp phích..., ngoài ra các CTV dân số đã xuống tận nhà dân vận động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ đăng ký thực hiện KHHGĐ một cách tự nguyện. Hàng năm, xã luôn thực hiện tốt 2 đợt chiến dịch truyền thông dân số đi liền với công tác khám phụ khoa tại trạm y tế xã. Từ những cố gắng trên, hàng năm các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai không ngừng tăng. tính đến 30.11, xã Giáp Trung đã tổ chức khám và chữa phụ khoa cho 115 trường hợp, vận động 510 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, trong đó các biện pháp được người dân áp dụng nhiều đó là uống thuốc tránh thai, đặt vòng, bao cao su. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã đã giảm xuống ở mức 1,4 %, tuy vẫn còn cao nhưng đây là kết quả khả quan trong công tác dân số ở địa phương vùng cao này. Trong 3 năm trở lại đây, Giáp Trung có nhiều thôn, bản nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên, điển hình như: thônKhuổi Phủng, Nà Bó, Trà Peo.
Bước sang năm 2011, xã Giáp Trung tiếp tục tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là 2 chiến dịch truyền thông dân số gắn với dịch vụ KHHGĐ nhằm duy trì giảm mức sinh xuống duới 1%, đồng thời lồng ghép truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình song song với thực hiện các nội dung về nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS, tiêm chủng mở rộng và phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.










Ý kiến bạn đọc