Khẳng định vị thế Thủ đô Khu Giải phóng
Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong hành trình ấy, Tuyên Quang vinh dự được ghi danh với tư cách là Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến nơi hội tụ và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi khởi nguồn cho khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc.
![]() |
Trung tâm chính trị hành chính tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Khánh Dương |
Địa chỉ đỏ của lịch sử dân tộc
Mảnh đất Tuyên Quang vùng quê giàu truyền thống cách mạng đã trở thành điểm đến lịch sử trong những năm tháng chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám 1945. Giữa núi rừng Tân Trào, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm Quốc kỳ, hiệu lệnh khởi nghĩa được phát đi từ mái đình Tân Trào, cây đa Tân Trào in dấu bước chân đội quân giải phóng trước giờ xuất trận.
Không chỉ là căn cứ địa vững chắc, Tân Trào là “Thủ đô Khu giải phóng” - trung tâm lãnh đạo cao nhất của cách mạng Việt Nam thời điểm quyết định. Tại đây, Quốc dân Đại hội Tân Trào (16 và 17/8/1945) đã bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch - tiền thân của Chính phủ lâm thời. Những quyết sách từ Tân Trào đã thổi bùng ngọn lửa khởi nghĩa, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.
Sau đó, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, Tuyên Quang một lần nữa được chọn là Thủ đô Kháng chiến. Suốt 9 năm trường kỳ, vùng đất này được Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan đầu não của cách mạng đóng trụ sở. Những chủ trương lớn, những quyết định chiến lược mang tầm vận mệnh dân tộc đều được hoạch định từ căn cứ địa cách mạng này, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Chính vì vậy, vị thế Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến đã trở thành niềm tự hào lớn lao, là cội nguồn sức mạnh để Tuyên Quang khẳng định bản lĩnh, vai trò trong suốt chặng đường lịch sử dân tộc.
80 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước giành độc lập, Tuyên Quang hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, phát triển. Vị thế Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến không chỉ là ký ức lịch sử, mà còn là giá trị tinh thần, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Quang kiên định khát vọng vươn lên.
Trong những năm gần đây, Tuyên Quang đã có bước phát triển toàn diện. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ với nhiều công trình trọng điểm: tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đang được triển khai, mở ra không gian phát triển mới.
![]() |
Câu lạc bộ Runners Tuyên Quang sau hợp nhất chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào khi hoàn thành chương trình. |
Đặc biệt, việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào được tỉnh quan tâm hàng đầu. Các công trình lịch sử được tu bổ, tôn tạo; hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch, trải nghiệm cách mạng được đầu tư, thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài nước. Tân Trào không chỉ là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, mà còn là điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá “vùng đất Cách mạng, xứ sở Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến”.
Đồng chí Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa cách mạng là trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi người dân Tuyên Quang, nhất là thế hệ trẻ. Đây là nguồn lực tinh thần vô giá, là động lực để tuổi trẻ Tuyên Quang tích cực học tập, cống hiến để đóng góp sức trẻ vào những bước phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Khẳng định bản sắc, lan tỏa niềm tự hào
Không chỉ dựa vào truyền thống, Tuyên Quang còn đang khẳng định vị thế bằng những thành tựu cụ thể. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt trên 7%/năm; sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển, chuyển hướng rõ nét sang chất lượng và hiệu quả; đã mở rộng 5.130 ha sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và các chuẩn khác. Toàn tỉnh có 457 sản phẩm OCOP được công nhận. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng, trong 8 tháng đầu năm, tỉnh đón trên 2,34 triệu lượt khách, doanh thu trên 7.500 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 18.955 tỷ đồng. Hiện có 3 khu công nghiệp với 50 dự án và 16 cụm công nghiệp với 43 dự án.
Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đặc biệt. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng. Tuyên Quang cũng là tỉnh có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cao, đạt trên 95,86%. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quyết liệt, huy động toàn xã hội hưởng ứng…
Hành trình 80 năm dựng xây và trưởng thành của đất nước là minh chứng sống động cho giá trị bền vững của Cách mạng Tháng Tám. Với Tuyên Quang, vị thế Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến chính là dấu ấn không thể phai mờ, là bản sắc để tỉnh khẳng định mình.
Bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất, tỉnh triển khai các giải pháp tổ chức không gian phát triển phù hợp với đơn vị hành chính mới, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tổ chức lập và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang và các quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bản sắc và bền vững. Đặc biệt, tỉnh xác định 5 trụ cột cho định hướng phát triển, đó là: Hạ tầng giao thông; du lịch bản sắc với đa dạng các loại hình dịch vụ chất lượng cao; chuỗi nông sản, đặc sản có thương hiệu; kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới; tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế với các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, với tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, Trung Quốc.
Thế hệ hôm nay đang kế thừa và viết tiếp bản anh hùng ca của cha ông. Vị thế Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến chính là lời nhắc nhở, đồng thời là lời hiệu triệu để mỗi người dân Tuyên Quang phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bài, ảnh: Ngọc Hưng
Phát huy tối đa lợi thế của địa phương
![]() |
Đồng chí Đinh Thị Thương, Phó Ban Xây dựng Đảng xã Kim Bình |
Tôi tin tưởng rằng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ giúp tinh gọn bộ máy, tăng cường sự phối hợp, và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc một cách thực chất. Tôi kỳ vọng mô hình mới sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa ra những quyết sách đúng đắn và kịp thời, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và sung túc hơn.
Chính quyền sâu sát cơ sở, lắng nghe và hành động kịp thời
![]() |
Đồng chí Vừ Thị Hiền, Bí thư Chi bộ thôn Hồng Ngài B, xã Thắng Mố |
Thời gian qua, Nhân dân trong thôn vui mừng vì sự đổi thay của quê hương. Đường giao thông được nâng cấp, con em đến trường thuận lợi hơn, điện lưới, sóng điện thoại phủ rộng khắp giúp đời sống, sinh hoạt, sản xuất bớt nhọc nhằn. Nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vươn lên khá giả. Đồng bào người Mông rất tự hào vì tỉnh ngày càng đổi mới, phát triển, người dân không chỉ có cơm no, áo ấm mà còn được quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
Với niềm tin và khí thế mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi mong muốn chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đối với địa bàn vùng cao khó khăn có những chính sách tạo sinh kế bền vững, việc làm ổn định cho thanh niên, lao động nông thôn. Ưu tiên đầu tư cải thiện hạ tầng thiết yếu, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở; hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công; giữ công khai, minh bạch trong quản lý, đầu tư công, phát huy quyền giám sát của Nhân dân. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin, tạo động lực để toàn dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, ấm no, hạnh phúc.
Tự hào với sự phát triển của quê hương
![]() |
Bà Trần Thị Phượng, thôn Thia, xã Tân Trào |
Là người dân của quê hương cách mạng Tân Trào, tôi rất phấn khởi vì dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, sau khi thực hiện sáp nhập các địa phương và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng tinh gọn, hiệu quả và ngày càng gần dân, sát dân hơn, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn hơn. Sau sáp nhập đã mở ra một không gian phát triển mới, nhiều sự kiện, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức ở địa phương đã tạo điều kiện cho nhân dân có cơ hội được gặp gỡ, tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Người dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực trong lao động sản xuất, tích cực thực hiện các phong trào thi đua góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
Quan tâm phát triển đảng viên dân tộc thiểu số
![]() |
Chị Là Thị Lanh, thôn Phố Bảng 2, xã Phố Bảng |
Là một đảng viên dân tộc thiểu số, tôi luôn tự hào khi thấy sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương trong những năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của chính quyền các cấp, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, như: Kinh tế tăng trưởng; hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện; giáo dục, y tế ngày càng được quan tâm; đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy mỗi cá nhân, cộng đồng vươn lên làm giàu chính đáng.
Tuy nhiên, tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên dân tộc thiểu số; mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ở vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế… Tôi luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng rằng mỗi quyết sách sẽ hướng tới mục tiêu cao nhất, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.
Ý kiến bạn đọc