Ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Tổng thống, sáng 8/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tiến hành hội đàm.
Sáng 8/5/2026, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Sri Lanka.
Sáng 8-5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Tuyên Quang; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo, nhân dân hai nước.
Chiều 7-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị do đồng chí Hoàng Công Huấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương gắn với công tác tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và xây dựng Đảng. Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy.
Phát biểu chỉ đạo làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao sáng 8/5, nhấn mạnh yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng ủy Tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, trở thành biểu tượng của công lý, công bằng, của niềm tin và lẽ phải.
Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ cấp xã là yêu cầu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh trình độ bằng cấp thì năng lực thực tiễn và trách nhiệm trong công việc luôn được đặt ra với cán bộ cấp xã.
Mèo Vạc là xã vùng cao với trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác an sinh xã hội tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh vừa phát hiện và cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các xã Thanh Thủy và Minh Tân.
Được coi là lực lượng “giữ lửa” văn hóa nghệ thuật, nhưng không ít nghệ sĩ, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu truyền thống, múa, xiếc… vẫn phải lo mưu sinh sau ánh đèn sân khấu.
Nó ngồi lặng lẽ nơi góc nhà với cuốn sách trên tay. Nơi ấy có cửa sổ nhìn ra bao la núi đồi nhưng nó chẳng nhìn ra ngoài đó dù chỉ một lần, cũng chẳng chú tâm vào trang sách đang lật dở. Nó miên man trong những hồi ức về người ấy, nhưng lòng chẳng còn thấy đau dù vẫn chưa quên người ấy.
Đã 72 năm trôi qua nhưng CCB Đỗ Tiến, TDP Tân Quang 16, phường Minh Xuân vẫn bồi hồi mỗi khi nhắc lại những ngày cùng đơn vị tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1953 - 1954), thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn (cũ) nay là xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ chọn làm địa điểm làm việc.
Chợ Phong Lưu Khâu Vai không chỉ là điểm đến du lịch độc đáo, mà còn là biểu tượng văn hóa giàu tính nhân văn của cộng đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Việc tổ chức lễ hội hằng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời tạo sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, thấm nhuần lời dạy đó, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực thông qua Chương trình xây dựng “Vành đai xanh biên giới”. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chương trình còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc giữ đất, giữ rừng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ nơi địa đầu Tổ quốc.
Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (sinh năm 1992, hiện ngụ Phường Dĩ An) để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác".
Trong dòng chuyển đổi từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, từ “làm ra sản phẩm” sang “làm ra giá trị”, mỗi sản phẩm nông sản giờ đây không đơn thuần là hàng hóa, mà phải trở thành một thực thể có danh tính, mang trong mình câu chuyện văn hóa và có khả năng chinh phục thị trường khi mang trên mình tấm “hộ chiếu” quyền năng OCOP, từng bước mở cánh cửa thị trường, vươn ra biển lớn.