Lan tỏa văn hóa đọc đến thiếu nhi trong tỉnh

- Sau 3 tháng phát động, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Tuyên Quang năm 2024 có chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước” đã khép lại với giải nhất thuộc về em Nguyễn Lê Minh Hạnh, lớp 4G, trường Tiểu học Hồng Thái (TP Tuyên Quang). Minh Hạnh là một cô học trò chăm ngoan, học giỏi và rất dễ thương, hoạt bát, em yêu thích thất là những cuốn sách hay và có thể làm “bạn” với sách suốt cả ngày, đến với “Điều muốn nói” kỳ này, các em hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của cô bạn nhỏ có tình yêu đặc biệt với sách Minh Hạnh nhé.

Minh Hạnh nhận giải Nhất cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách nhằm hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ. Từ đó khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức, khả năng sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển đất nước, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Trong cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, Minh Hạnh lựa chọn làm video giới thiệu cuốn sách hay, qua đó cảm nhận và rút ra bài học. Em cho biết, việc quay video đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, không chỉ là hiểu biết về cuốn sách mà còn phải luyện kỹ năng nói lưu loát, diễn cảm, cách trình bày dễ hiểu, dễ nhớ. Trong video của mình, Hạnh giới thiệu về cuốn sách “Cậu bé cầm bút thần đánh giặc” với nội dung về 24 câu chuyện cổ tích dân tộc Cao Lan.

 

 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách nhằm hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ. Từ đó khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức, khả năng sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển đất nước, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Trong cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, Minh Hạnh lựa chọn làm video giới thiệu cuốn sách hay, qua đó cảm nhận và rút ra bài học. Em cho biết, việc quay video đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, không chỉ là hiểu biết về cuốn sách mà còn phải luyện kỹ năng nói lưu loát, diễn cảm, cách trình bày dễ hiểu, dễ nhớ. Trong video của mình, Hạnh giới thiệu về cuốn sách “Cậu bé cầm bút thần đánh giặc” với nội dung về 24 câu chuyện cổ tích dân tộc Cao Lan.

Hoạt động trải nghiệm đọc sách được tổ chức thường xuyên trong năm học.

Bên cạnh đó, khi ở trường, ở lớp, các em học sinh cũng được giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của sách, ý nghĩa của việc đọc sách, từ đó định hướng các em rèn luyện thói quen chăm chỉ, kiên trì đọc sách, lựa chọn những cuốn sách phù hợp với bản thân, lứa tuổi.

Trong thời gian qua, nhiều hoạt động để lan tỏa văn hóa đọc đã được tổ chức, tiêu biểu như UBND tỉnh tổ chức phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân, các cấp, các ngành hãy chung tay góp sức xây dựng một phong trào đọc sách, hướng tới một phong trào học tập và học tập suốt đời.

Phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục tích cực tham gia, phát triển phong trào đọc sách truyền thống; xây dựng, phát triển phong trào đọc sách tại cơ sở thông qua hệ thống thư viện, tủ sách thôn, xã; nâng cao chất lượng phục vụ tại hệ thống thư viện các cấp trên địa bàn, thường xuyên bổ sung sách, báo và cập nhật thông tin phục vụ bạn đọc phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích các hoạt động tìm hiểu về sách trong nhà trường, đặc biệt là thông qua thư viện nhà trường, các câu lạc bộ về sách, các hoạt động ngoại khóa...

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, trường Tiểu học Vĩnh Lộc và Thư viện huyện Chiêm Hóa phối hợp tổ chức ngày Hội đọc năm 2024 với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc”. Học sinh toàn trường được tham quan gian trưng bày sách và nghe giới thiệu những cuốn sách hay, bổ ích và phù hợp với lứa tuổi, tự tay lựa chọn sách để đọc và chia sẻ với bạn về những điều thú vị của cuốn sách.

Ngày hội đọc sách tại trường Tiểu học Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa).

Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Tuyên Quang) cũng đã tổ chức Ngày hội đọc sách chủ đề “Sách hay cần bạn đọc”. Thông qua Ngày hội đọc sách đã cung cấp cho các em học sinh nhiều kiến thức; góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen cho các em học sinh, rèn cho các em biết chọn những loại sách, báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao.

Ngày hội đọc sách tại trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Tuyên Quang).

Ông Barack Obama, cựu Tổng thống Mỹ từng chia sẻ: “Vào khoảnh khắc mà chúng ta quyết thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn”.  Mỗi cuốn sách là kết tinh từ tri thức và cuộc sống, đọc sách không chỉ là một sở thích mà còn là con đường ngắn nhất để tiếp cận với văn minh nhân loại. Để trở thành một “Đại sứ văn hóa đọc” như Minh Hạnh không khó, chỉ cần các em có đam mê, có khát khao với tri thức trong từng trang sách thì chắc chắn các em sẽ trở thành những “Đại sứ văn hóa đọc” và lan tỏa niềm đam mê tới bạn bè xung quanh.

Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục