Chiều 15-6, Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai “Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06”.
Dữ liệu dùng chung là mạch nguồn phục vụ xã hội trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, việc thiếu đồng bộ giữa các hệ thống chuyên ngành đang vô tình tạo ra quy trình “thủ công số”, gây mất thời gian cho cả cán bộ cơ sở lẫn người dân. Để tối ưu hóa nguồn tài nguyên này, việc xóa bỏ các “ốc đảo” công nghệ cần phải được thực hiện song hành với quyết tâm làm “đúng, đủ, sạch, sống” dữ liệu từ gốc.
Sự thăng hạng lịch sử trên bản đồ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2025 là thành quả của những nỗ lực tinh gọn bộ máy và tư duy hành động quyết liệt của tỉnh. Thành tích này là động lực, nhưng quan trọng hơn là tỉnh đã nhìn ra những việc chưa làm được để tập trung tháo gỡ dứt điểm. Tinh thần chung là không chờ người dân đến "xin" giải quyết, mà bộ máy chính quyền phải chủ động phục vụ.
Sau 1 năm kể từ ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi hợp nhất với tỉnh Hà Giang và hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Đây là bước chuyển lịch sử trong tổ chức hệ thống chính trị của tỉnh, đặt ra những thách thức chưa có tiền lệ nhưng cũng mở ra không gian phát triển mới, tạo ra những xung lực mới để tỉnh vững vàng trên hành trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học, công nghệ (KHCN) đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với chính quyền các cấp. Đặc biệt, ở cấp xã, phường nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân; việc nâng cao năng lực KHCN cho đội ngũ cán bộ có ý nghĩa then chốt, quyết định hiệu quả của tiến trình xây dựng chính quyền số.
Ngày 18-4, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phối hợp với Ủy ban MTTQ, Văn phòng HĐND - UBND xã Lùng Tám và Ban Quản lý thôn Lùng Hẩu tổ chức Chương trình “Ngày không hẹn”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, hướng dẫn và trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, chính sách xã hội ngay tại cơ sở.
Vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã thực sự thổi một luồng sinh khí mới vào nếp nghĩ, cách làm tại xã Lâm Bình. Tại đây, những chuyển động đầy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đưa xã trở thành điểm sáng của tỉnh về tinh thần phục vụ Nhân dân.
Việc thí điểm mô hình Đại lý dịch vụ công trực tuyến tại 34 điểm phục vụ của bưu điện trên địa bàn tỉnh không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền đối với người dân và doanh nghiệp.
Khi những cánh đào phai bắt đầu khoe sắc trên các sườn đồi, cũng là lúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Lập hân hoan đón chào mùa xuân mới. Đây là mùa xuân đầu tiên đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của xã sau khi sáp nhập, khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 6-2, tại xã Nhữ Khê, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức khai trương mô hình Đại lý dịch vụ công trực tuyến tại 34 điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và cấp ủy, chính quyền, người dân trên địa bàn xã Nhữ Khê.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khép lại, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tại Tuyên Quang, vùng đất chiến khu xưa, nơi phên giậu của Tổ quốc, tinh thần ấy không chỉ nằm trên những trang nghị quyết, mà đang kết tinh thành những hành động cụ thể. Với tâm thế mới, Tuyên Quang đang nỗ lực bứt phá để hiện thực hóa mục tiêu: Trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững của vùng miền núi phía Bắc.
Bộ Nội vụ công bố 3 thủ tục hành chính nội bộ mới giữa các cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, phường, đặc khu.
Trong tiến trình phát triển đất nước, thể chế luôn được xác định là “đột phá của đột phá”. Nhận thức sâu sắc điều đó, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 66, ngày 30/4/2025 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo ra hệ thống pháp luật hiện đại, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đưa pháp luật thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới.
Hiện nay, công tác chuyển đổi số của tỉnh đang bước sang giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hiệu quả và gần dân hơn. Điều đó thể hiện rõ yêu cầu: Nhanh hơn để không lỡ nhịp, hiệu quả hơn để mỗi nguồn lực đều được phát huy, gần dân hơn để mọi người dân cùng chung hưởng thành quả phát triển. Việc đưa công nghệ đến gần hơn với người dân cũng được xem là chìa khóa để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số bền vững.
Việc vận hành chính quyền hai cấp là bước đi chiến lược trong lộ trình tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và khơi thông nguồn lực địa phương. Sau hơn 6 tháng vận hành, bên cạnh những “luồng gió mới”, mô hình này vẫn bộc lộ những “điểm nghẽn” về tư duy và kỹ năng thực hiện. Để chính quyền hai cấp thực sự trở thành động lực phát triển, đòi hỏi một cuộc cách mạng về kỷ cương và lề lối làm việc từ tư duy đến hành động.