Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với sự chủ động xây dựng lực lượng dân phòng ở cơ sở, cán bộ, đảng viên Chi bộ Chữa cháy và CNCH khu vực Bắc Quang, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao chất lượng nghiệp vụ, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đang đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh xây dựng môi trường giao thông an toàn, thông suốt và văn minh.
Những ngày qua, vụ việc tài xế ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu gây bức xúc trong dư luận. Cơ quan chức năng xác định bệnh nhân tử vong do bệnh lý nặng, không phải do chậm trễ giao thông. Tuy nhiên, sự việc vẫn đặt ra vấn đề cần tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật, xây dựng văn hóa lái xe và trách nhiệm của người tham gia giao thông.
Trước phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động trên cả không gian mạng và ngoài đời thực, công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang được triển khai đồng bộ. Thực tế, mỗi người dân tự nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, tố giác tội phạm, góp phần ngăn chặn nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.
Chiều 20-7, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Công an phường Minh Xuân tổ chức diễn tập xử lý tình huống gây rối an ninh, trật tự, sử dụng hung khí đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sáng 18-7, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho 146 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã khu vực phía Bắc (thuộc địa bàn Hà Giang cũ).
Một chiếc điện thoại thông minh, vài dòng tin nhắn hỏi han, những lời hứa về mức lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng, “bao ăn ở, không cần bằng cấp”... đã đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền và khiến nhiều học sinh vùng cao lặng lẽ bỏ nhà đi, mang theo giấc mơ đổi đời mà không biết mình đang bước vào chiếc bẫy được giăng sẵn. Thực tế ấy đòi hỏi sự vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt giữa các cấp, ngành, gia đình và nhà trường, để thiết lập “vùng xanh an toàn” trên không gian mạng cho trẻ em vùng cao.
Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, bên cạnh việc triệt phá các đường dây, ổ nhóm, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được xác định là giải pháp căn cơ để phòng ngừa từ sớm, từ xa. Trên mặt trận ấy, Thượng tá Cao Trung Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tuyên Quang là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, luôn gần dân, sát cơ sở, đưa kiến thức pháp luật đến với Nhân dân.
Từ ngày 1-7, quy định mới về thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong hoạt động vận tải đường bộ. Việc điều chỉnh được kỳ vọng vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động bố trí nhân lực, vừa tiếp tục đặt yêu cầu cao về bảo đảm an toàn giao thông.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", Chi bộ Đội Điều tra, thuộc Đảng ủy Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã cụ thể hóa phong trào thi đua "Dân vận khéo" bằng những việc làm thiết thực. Từ việc gắn chặt công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị đã xây dựng hiệu quả mô hình “Tích cực, chủ động trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự", góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, giữ vững an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.
Ngày 10 – 7, Ban Tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Mậu Duệ tổ chức Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Tới dự có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Yên Minh.
Chiều 9-7, tại trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động (phường Hà Giang 2), Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ bế giảng lớp huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu đợt 1 năm 2026. Đại tá Chu Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự buổi lễ.
Xe quá khổ, quá tải là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT), ô nhiễm môi trường, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ… Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn, xử lý phương tiện quá khổ, quá tải, bảo đảm TTATGT trên địa bàn, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.
Ngày 6-7, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì họp báo. Dự họp báo có phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Chiều 30-6, UBND xã Xín Mần tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”. Đây là một trong những địa phương được lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình. Dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Đồn Biên phòng Xín Mần; một số xã biên giới cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Xín Mần và đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.