Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang quan tâm huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Nhiều công trình sau đầu tư đã phát huy hiệu quả, chủ động nguồn nước tưới, tiêu, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, mở rộng sản xuất hàng hóa và thích ứng với diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
Sáng thứ Bảy, trên những tuyến đường ở xã Tát Ngà, không khí lao động cộng đồng trở nên rộn ràng. Từng tốp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân cùng nhau cầm chổi, cuốc, dao, bao tải… tỏa về các tuyến đường, khu dân cư, nhà văn hóa. Người phát quang cây cối, bụi rậm; người quét dọn, thu gom rác; người khơi thông rãnh thoát nước. Mỗi người một việc, cùng chung tay làm sạch quê hương.
Với phương châm xây dựng nông thôn mới có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, xã Mèo Vạc đang từng bước đưa phong trào trở thành việc làm thường xuyên, lan tỏa từ cán bộ, đảng viên đến từng thôn bản, hộ gia đình.
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND công bố Danh mục 840 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2026, nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn nước và bảo đảm an toàn sinh thái tài nguyên nước tại địa phương.
Xác định hạ tầng nông thôn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, xã Minh Quang đã nỗ lực đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, cầy dân sinh, nhà văn hóa. Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế địa phương, xã từng bước làm thay đổi diện mạo vùng đất còn nhiều gian khó này.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, diện mạo nông thôn mới không chỉ được đo bằng những công trình hoàn thành, mà còn ở mức độ người dân trực tiếp tạo ra sự thay đổi. Từ làm đường, phát triển sản xuất đến gìn giữ môi trường, xây dựng đời sống và tự quản cộng đồng, nội lực trong mỗi người dân đang trở thành nguồn lực quan trọng dựng xây quê hương.
Không dừng lại ở những con đường bê tông hay nhà văn hóa khang trang, đích đến cuối cùng của nông thôn mới là chất lượng sống và hạnh phúc của người dân. Cùng lắng nghe chia sẻ từ nhà quản lý, chính quyền địa phương đến người dân, nghệ nhân và chủ thể hợp tác xã để thấy rõ bức tranh nông thôn xứ Tuyên đang chuyển mình mạnh mẽ bằng khát vọng phát triển.
Ở xã Bình Ca những con đường bê tông kết nối liên thông đang được hình thành từ sự đồng thuận của người dân. Không phát sinh kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, hàng nghìn mét vuông đất và tài sản trên đất đã được hiến tặng, tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn và thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương.
Sau thành công của Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành hành động, bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là lõi trung tâm. Bằng cách làm linh hoạt, sáng tạo và không chạy theo thành tích sơ sài, chương trình đang ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại những xung lực mới làm thay đổi toàn diện diện mạo những vùng quê nơi đây.
Được phát động từ năm 1998, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường (từ ngày 29 - 4 đến 6 - 5) đã thay đổi toàn diện diện mạo nhiều vùng nông thôn. Với chủ đề năm 2026 “Cấp nước an toàn - Ứng dụng công nghệ số - Phát triển bền vững”, chiến dịch tập trung hiện đại hóa quản trị và huy động cộng đồng bảo vệ nguồn nước nhằm đảm bảo an ninh nước sạch, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn.
Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, việc lập quy hoạch chung mang tính đồng bộ là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, bài toán đặt ra cho các địa phương là làm thế nào để mở rộng không gian phát triển mà không làm mất đi đặc trưng riêng biệt của từng khu vực đô thị và nông thôn.
Từ ngày 1 đến 2-4, Đoàn công tác số 1 do đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các xã, gồm: Tân Tiến, Hoàng Su Phì, Pờ Ly Ngài, Nậm Dịch, Hồ Thầu, Pà Vầy Sủ, Nấm Dẩn, Khuôn Lùng, Xín Mần, Quảng Nguyên.
Về Đông Thọ những ngày đầu năm 2026, cảm nhận rõ sự đổi thay hiện hữu trên từng con đường, từng thôn xóm. Những tuyến đường bê tông rộng mở, nhà văn hóa khang trang, cầu dân sinh nối liền đôi bờ… không chỉ được dựng xây bằng nguồn lực Nhà nước, mà còn bằng tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và bàn tay góp sức của chính người dân. Từ sức dân, hạ tầng nông thôn từng bước hoàn thiện, tạo đà để Đông Thọ tự tin tiến gần hơn mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Trong suốt quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, từng bước đạt được những thành quả quan trọng, có chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực của đời sống nông thôn.