Tạo xung lực từ xây dựng nông thôn mới

08:26, 26/05/2026

Sau thành công của Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành hành động, bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là lõi trung tâm. Bằng cách làm linh hoạt, sáng tạo và không chạy theo thành tích sơ sài, chương trình đang ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại những xung lực mới làm thay đổi toàn diện diện mạo những vùng quê nơi đây.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia đình anh Sùng Trung Kinh ở thôn Hậu Cấu 2, xã Xín Mần đã quyết định chuyển đổi 0,6 ha đất vốn trước đây chỉ quen cây ngô, cây lúa mang tính tự cung tự cấp, sang trồng cây ý dỹ theo mô hình liên kết bền vững với doanh nghiệp với giá thu mua ổn định dao động từ 21.000 - 25.000 đồng/kg. Chia sẻ về quyết định này, anh Sùng Trung Kinh cho biết: “Trước đây, năng suất cây trồng của nhà tôi cũng khá đạt tiêu chuẩn nhưng năm ngoái trồng ra chủ yếu là để nấu rượu tiêu thụ nhỏ lẻ. Bước sang năm nay, được phía công ty tư vấn kỹ thuật lại đảm bảo luôn cả đầu ra nên gia đình tôi rất yên tâm. Công ty thu mua với giá cao và ổn định, vì thế không chỉ riêng tôi mà hiện tại trong xã đã có rất nhiều hộ dân cùng tham gia trồng...”.

Xã Quang Bình ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn để thúc đẩy giao thương hàng hóa.
Xã Quang Bình ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn để thúc đẩy giao thương hàng hóa.

Dựa trên những thế mạnh đặc thù về khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, chính quyền xã Xín Mần đã chủ động tổ chức lại sản xuất. Xã chú trọng ưu tiên các hình thức hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa “bốn nhà”, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị nhằm gia tăng giá trị thặng dư cho nông sản địa phương. Nói về định hướng này, Phó Chủ tịch UBND xã Xín Mần Tải Minh Cường, cho biết: “Xã Xín Mần đang tập trung dồn lực thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, trong đó đặc biệt ưu tiên 2 chỉ tiêu cốt lõi: giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao thu nhập cho bà con. Hiện nay, chúng tôi tập trung thúc đẩy các mô hình kinh tế có tính ứng dụng và hiệu quả cao, tiêu biểu như phát triển cây ăn quả ôn đới và các vùng chuyên canh rau, nhất là mở rộng diện tích rau trái vụ để tận dụng lợi thế thị trường”.

Đột phá hạ tầng giao thông

Nếu như Xín Mần chọn “mũi nhọn” là tổ chức lại sản xuất thì xã Quang Bình lại chọn hạ tầng giao thông làm đòn bẩy bứt phá để tiến thẳng lên NTM kiểu mẫu. Khi ý Đảng hợp với lòng Dân, mọi rào cản đều được tháo gỡ.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2021 - 2025, tinh thần tự nguyện vì cộng đồng của người dân nơi đây đã tạo nên những con số biết nói: Vận động Nhân dân hiến hơn 7.500 m2 đất và đóng góp trên 12.000 ngày công lao động để bê tông hóa hơn 75 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, khoảng 80% các tuyến đường trục thôn, liên thôn của xã đã được cứng hóa sạch đẹp. Những con đường đất nắng bụi, mưa lầy năm xưa giờ đã được thay thế bằng những con đường bê tông bằng phẳng, mở ra cơ hội giao thương rộng mở, đánh thức tiềm năng kinh tế - xã hội của cả vùng. Đồng chí Bùi Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Quang Bình phấn khởi chia sẻ: “Chúng tôi xác định việc ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn là để tạo sự kết nối thông suốt với các vùng kinh tế, các đơn vị lân cận, từ đó thúc đẩy giao thương hàng hóa. Mục tiêu lớn nhất của xã là hướng đến hoàn thành xuất sắc tiêu chí NTM nâng cao trong giai đoạn tới”.

Trong phong trào xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Đông Thọ đã phát huy vai trò, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí để xây dựng hạ tầng thiết yếu. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn xã có trên 300 hộ gia đình hiến trên 16.000 m2 đất, tháo dỡ nhiều công trình phụ trợ để mở rộng đường; bê tông hóa 33,235 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí là 19,265 tỷ đồng.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tuyên Quang đã gặt hái được những quả ngọt đầu mùa với 35 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân mỗi xã đạt 12,34 tiêu chí. Đặc biệt, chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính thời gian qua cũng đã và đang phát huy tối đa lợi thế: Diện tích tự nhiên rộng mở hơn, không gian phát triển đa dạng hơn, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và quy mô hơn. Điều này đã tạo ra một sức mạnh tổng hợp, giúp công tác quy hoạch vùng đạt tầm nhìn dài hạn và tối ưu hóa nguồn lực.

Dù mỗi địa phương có một cách làm, một lối đi riêng phù hợp với đặc thù dòng chảy của mình, nhưng điểm chung gắn kết là khát vọng hướng tới một mô hình NTM: Hiện đại về kết cấu, văn minh về lối sống và bền vững về môi trường. Đó không chỉ là đích đến của các chỉ tiêu, mà còn là câu trả lời trọn vẹn nhất cho niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân tỉnh nhà.

 

Bài, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bảo vệ nguồn nước từ cộng đồng
Được phát động từ năm 1998, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường (từ ngày 29 - 4 đến 6 - 5) đã thay đổi toàn diện diện mạo nhiều vùng nông thôn. Với chủ đề năm 2026 “Cấp nước an toàn - Ứng dụng công nghệ số - Phát triển bền vững”, chiến dịch tập trung hiện đại hóa quản trị và huy động cộng đồng bảo vệ nguồn nước nhằm đảm bảo an ninh nước sạch, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn.
06/05/2026