Khi các đô thị trung du miền núi phía Bắc bước vào chu kỳ phát triển mới, nhu cầu không còn dừng ở những khu dân cư đơn lẻ mà chuyển dịch mạnh sang các khu đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ và có khả năng dẫn dắt sự phát triển của cả khu vực.
Tuyên Quang đang đứng trước vận hội mới với những chỉ số thu hút đầu tư ấn tượng. Tuy nhiên, một nghịch lý đang tồn tại: Doanh nghiệp khát lao động ngay trên vùng đất mà mỗi năm vẫn có hàng ngàn người trẻ rời quê hương đi làm ăn xa.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về đẩy nhanh tiến độ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai năm 2026, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút. Dù còn không ít khó khăn về hồ sơ, hiện trạng sử dụng đất và điều kiện triển khai, việc nhận diện đúng những “điểm nghẽn” cùng sự vào cuộc quyết liệt của Ban Chỉ đạo tỉnh và các ngành chuyên môn đang giúp các địa phương từng bước tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ.
Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Tuyên Quang đã tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ rào cản thể chế, tạo động lực để kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh.
Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, qua đó sớm đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả.
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thông tin, trong quý II và 6 tháng năm 2026, tăng trưởng GRDP các địa phương tiếp tục xu hướng tích cực, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố có nền tảng về công nghiệp, cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, du lịch và dịch vụ khởi sắc.
Không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, việc sớm đưa các CCN vào khai thác còn được kỳ vọng tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Ngày 24/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã tiếp bà Hilde Solbakken, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Na Uy tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được đặt ở mức cao, các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tiếp tục giữ vai trò đòn bẩy quan trọng. Tuy nhiên, thực tế triển khai những tháng đầu năm cho thấy, nếu không tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế và tổ chức thực hiện, dòng vốn này khó có thể phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
Mỗi mùa mưa bão, hệ thống giao thông miền núi lại phải đối mặt với áp lực nặng nề từ thiên tai. Với địa hình đồi núi chia cắt mạnh, nhiều tuyến đường đèo dốc, taluy cao, tỉnh Tuyên Quang thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Trong điều kiện nguồn lực còn khó khăn, tỉnh đang nỗ lực duy tu, sửa chữa, khắc phục hạ tầng giao thông nhằm bảo đảm an toàn đi lại cho người dân và duy trì thông suốt các tuyến huyết mạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Tuyên Quang xác định đầu tư công là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và thu hút nguồn lực đầu tư. Cùng với sự quyết liệt của tỉnh trong xử lý các điểm nghẽn, cộng đồng doanh nghiệp đang tích cực đảm bảo tiến độ dự án, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.
Trang Morethanshipping.com, một chuyên trang về logistics, vừa có bài viết nhận định rằng Việt Nam đang âm thầm cải cách và nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong giai đoạn 2026-2035.
Để tạo dư địa phát triển và thu hút đầu tư, Tuyên Quang đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ những dự án trọng điểm. Không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), công tác tái định cư còn được xác định là bước đi nền tảng để ổn định đời sống người dân, tạo đồng thuận xã hội và mở không gian phát triển mới cho địa phương.
Không để nguồn vốn đầu tư công tiếp tục bị ách tắc trong các công trình tồn đọng, Tuyên Quang đang triển khai tổng rà soát, xử lý quyết liệt chưa từng có đối với các dự án kéo dài nhiều năm. Quyết tâm này là bước tái thiết kỷ cương đầu tư công, làm sạch dữ liệu, khơi thông dòng vốn, mở đường cho tăng trưởng và tạo dư địa cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh.
Việc giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng hiện nay được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa nguồn lực công, do đó không thể trì hoãn.