Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

08:20, 27/08/2026

Nghị quyết 68 - NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vai trò then chốt của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là lực lượng nòng cốt. Trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt với không ít khó khăn về thị trường, chi phí đầu vào và năng lực tài chính, việc khơi thông dòng vốn tín dụng, đổi mới phương thức tiếp cận vốn đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

“Điểm nghẽn” vốn

Vốn tín dụng được xem là một trong những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng quy mô và đầu tư công nghệ. Lãi suất cho vay có xu hướng giảm nhưng khả năng tiếp cận vốn của DNNVV vẫn là điểm nghẽn. Theo đánh giá từ các ngân hàng, hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp bị từ chối thường do không chứng minh được dòng tiền, nợ thuế, phương án kinh doanh thiếu khả thi, thiếu tài sản đảm bảo cùng các điều kiện tín dụng.

Khách hàng được tiếp cận chương trình vay ưu đãi cho 
doanh nghiệp tại HDBank Tuyên Quang.
Khách hàng được tiếp cận chương trình vay ưu đãi cho doanh nghiệp tại HDBank Tuyên Quang.

Anh Hà Hữu Bách, phường Minh Xuân, chia sẻ: “Mới thành lập Công ty TNHH Bách Xuân nên tôi tìm hiểu các điều kiện vay ngân hàng. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ vay tôi gặp khó khăn, yêu cầu về tài sản thế chấp chưa đáp ứng được điều kiện vay. Doanh nghiệp mới chưa có lịch sử hoạt động và dòng tiền ổn định nên việc chứng minh khả năng trả nợ cũng gặp khó khăn. Đây là những trở ngại với doanh nghiệp mới khi có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn để đầu tư”.

Không chỉ những người mới khởi nghiệp, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động cũng gặp tình trạng tương tự. Hoạt động trong lĩnh vực mua bán và sửa chữa ô tô, Công ty TNHH Ngọc Minh, phường An Tường luôn cần nguồn vốn để đầu tư nhà xưởng, mua sắm thêm trang thiết bị. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty cho biết: “Doanh nghiệp cần vốn kịp thời để đầu tư và mở rộng kinh doanh. Nếu tiếp cận được nguồn vốn phù hợp, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Trên địa bàn tỉnh hiện có 4.426 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, năng lực tài chính hạn chế, thiếu tài sản bảo đảm và khả năng quản trị dòng tiền khiến không ít doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Vì vậy, việc đơn giản hóa thủ tục, đổi mới phương thức thẩm định của ngân hàng sẽ góp phần khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp. Cụ thể, BIDV Tuyên Quang triển khai gói tín dụng 50.000 tỷ đồng hướng đến động lực tăng trưởng kinh tế; SHB Chi nhánh Tuyên Quang cho vay với lãi suất ngắn hạn 9 - 10%/năm, tỷ lệ cho vay trên tài sản bảo đảm lên tới 80%; HDBank Tuyên Quang triển khai Chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu với lãi suất cho vay từ 7,5%/năm…

Tại Ngân hàng BIDV Tuyên Quang, thời gian qua việc đánh giá doanh nghiệp dựa trên phương án kinh doanh, chuỗi giá trị, dòng tiền thay vì phụ thuộc vào tài sản bảo đảm góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc Ngân hàng BIDV Tuyên Quang cho biết: “Đến hết tháng 7-2026, dư nợ tín dụng cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Tuyên Quang là 1.890 tỷ đồng, chiếm khoảng 35,8% tổng dư nợ. Ngân hàng đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thẩm định và giải ngân, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn”.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4, hết tháng 7/2026, dư nợ tín dụng đối với DNNVV trên địa bàn tỉnh đạt 13.143 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2025. Con số trên cho thấy, dòng vốn tín dụng đang tiếp tục được hướng vào khu vực DNNVV.

Ông Trịnh Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4 cho biết: “Trong phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, các tổ chức tín dụng tăng cường đối thoại, triển khai hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vay vốn cho doanh nghiệp”.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà tăng tốc để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc khơi thông dòng vốn tín dụng trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đóng góp mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu của tỉnh.

Bài, ảnh: Thúy Nga


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Công ty Điện lực Tuyên Quang chủ động phương án bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Để đảm bảo lưới điện trên địa bàn tỉnh vận hành an toàn, liên tục, cung cấp điện ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa của nhân dân trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, sự kiện trọng đại kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật và vận hành. Đơn vị đã sớm xây dựng phương án, bố trí phương thức vận hành nguồn và lưới điện bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường, đồng thời linh hoạt chuyển đổi trong các tình huống sự cố.
26/08/2026
Tỷ giá ngày 26-8: USD hạ nhiệt
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm trong sáng 26-8. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, Bảng Anh và Euro giao dịch giằng co trước thềm hội nghị Jackson Hole, nơi giới đầu tư chờ đợi tín hiệu mới về chính sách tiền tệ Mỹ.
26/08/2026
Giá vàng tăng mạnh, chuyên gia dự báo nâng mục tiêu mới
Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tại một số thương hiệu tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục ở vùng cao, hướng tới mốc 5.000 USD/ounce khi chuyên gia Natixis nâng mạnh dự báo giá cuối năm.
26/08/2026
Mở rộng dư địa đầu tư Nhật Bản tại các tỉnh phía Bắc
Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ định hướng cải cách, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó hợp tác địa phương là một trong những động lực quan trọng.
26/08/2026