Phút bốc đồng của tuổi teen
Chỉ vì vài phút bốc đồng, thích thể hiện bản thân hoặc muốn được bạn bè “nể phục”, không ít bạn tuổi teen (thanh, thiếu niên) đã vướng vào con đường vi phạm pháp luật, để rồi đánh mất tương lai.
![]() |
| Nhóm đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tối 4-10-2025. |
Từ ngày 1-7 đến nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, xử lý, khởi tố 5 vụ án liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp tài sản với hàng chục bị can là thanh, thiếu niên. Phần lớn vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, va chạm cá nhân, bị kích động trên mạng xã hội hoặc tâm lý muốn khẳng định bản thân.
Điển hình, ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản; gây rối trật tự công cộng; khởi tố 3 bị can về 2 tội danh trên và 4 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, rạng sáng 21-9, trên Quốc lộ 37 đoạn xã Thái Bình - Sơn Dương, nhóm do N.D.M, trú tại phường Minh Xuân và nhóm của P.V.Đ, trú tại xã Thái Bình xảy ra mâu thuẫn, dùng kiếm, gậy, đá rượt đuổi đánh nhau. Khi đến thôn Tân Biên 2, xã Thái Bình, xe mô tô của P.V.Đ. bị ngã, nhóm đối phương đập phá xe, chặt lấy biển số mang đi. Sự việc gây náo loạn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, khiến người dân bức xúc.
Trước đó, rạng sáng 18-9, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, L.Nh.Q, trú tại xã Bản Máy và Ch.V.Đ, trú tại xã Pờ Ly Ngài rủ nhóm bạn mang dao, gậy đến khu vực cầu Suối Tiên, phường Hà Giang 2 đánh nhau. Trong lúc xô xát, L.Th.L. dùng đinh ba tự chế đâm Tr.H.S. gây thương tích 40% sức khỏe. Cơ quan điều tra đã khởi tố Ch.V.Đ. cùng hai người khác về tội cố ý gây thương tích; khởi tố L.Nh.Q. cùng 6 người về tội gây rối trật tự công cộng, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là minh chứng rõ cho sự bốc đồng, manh động, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà phạm tội, đẩy bản thân vào vòng lao lý.
Thiếu tá Chẩu Xuân Hùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Không riêng địa bàn tỉnh, cùng với cả nước, tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, lan rộng từ thành phố đến vùng sâu, vùng xa. Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức hạn chế, thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường. Nhiều em bị bạn bè xấu lôi kéo, thích thể hiện, đua đòi, sử dụng rượu bia, chất kích thích. Ngoài ra, mạng xã hội tác động tiêu cực, cổ súy các hành vi bạo lực, thách thức nhau. Đáng lo là phần lớn các cháu mới chỉ từ 15 đến 18 tuổi đang đi học, nhưng vì muốn “thể hiện bản lĩnh” mà dẫn tới vi phạm pháp luật.
Đáng chú ý, nhiều nhóm không có mâu thuẫn từ trước nhưng vẫn tụ tập theo “trào lưu” lệch lạc trên mạng xã hội, đi thành nhóm “lấy số”, khi gặp nhóm khác thì đuổi theo, ép xe, giật biển số, quay video đăng lên mạng khoe “chiến tích”. Những hành vi đó gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức, hình thành tư tưởng lệch lạc trong một bộ phận giới trẻ.
Để phòng ngừa, ngăn chặn từ gốc, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng, công an cấp xã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, phối hợp rà soát, gọi hỏi, răn đe, giáo dục các trường hợp thanh thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm. Duy trì tuần tra, kiểm soát nhiều lực lượng thường xuyên, phát hiện, trấn áp kịp thời nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng.
Công an tỉnh khuyến cáo người dân, nhất là giới trẻ cần tỉnh táo, không chạy theo các “trào lưu” xấu trên mạng; phụ huynh phải quan tâm, định hướng con em khi sử dụng mạng xã hội, không tham gia hành vi lệch chuẩn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bài, ảnh: Lý Thịnh















Ý kiến bạn đọc