Giữ vững an ninh xuất, nhập cảnh

08:43, 16/12/2025

Trước yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh hoạt động xuất, nhập cảnh (XNC), các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh cải cách công tác quản lý, góp phần giữ vững an ninh trên tuyến biên giới.

Tăng cường phối hợp

Trên tuyến biên giới, tình hình XNC trái phép còn diễn biến phức tạp. Lợi dụng địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, các đối tượng tổ chức đưa, đón người XNC trái phép. Trước thực tế đó, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; trao đổi thông tin với Công an, Hải quan và chính quyền các địa phương. Qua đó, kịp thời nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (Công an tỉnh) hướng dẫn định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài.
Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (Công an tỉnh) hướng dẫn định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài.

Cùng với kiểm soát, tuần tra, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới bằng nhiều hình thức phù hợp. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các đơn vị tập trung vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động XNC trái phép. Đến nay, dọc tuyến biên giới đã có hàng chục nghìn gia đình, cá nhân ký cam kết chấp hành quy định, tích cực cung cấp thông tin, phối hợp cùng lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn tội phạm.

Tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, công tác phối hợp quản lý XNC tiếp tục được tăng cường thông qua duy trì hội đàm định kỳ, ký kết biên bản thống nhất giữa lực lượng Biên phòng Việt Nam - Trung Quốc. Trong quý III năm 2025, hai bên đã phối hợp làm thủ tục XNC cho 5.702 lượt người; có 43.083 lượt người và 11.215 lượt phương tiện XNC vào vùng biên giới. Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp tổ chức tuần tra liên hợp thực thi pháp luật và trao trả 75 công dân.

Đổi mới công tác xuất, nhập cảnh

Trên cơ sở yêu cầu quản lý chặt chẽ, tạo thuận lợi cho người dân và du khách, các lực lượng chức năng đã đổi mới công tác XNC theo hướng hiện đại, minh bạch. Hiện nay, tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động XNC với hệ thống kiểm soát tự động, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, không gây phiền hà. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát biên phòng được đào tạo bài bản về nghiệp vụ cửa khẩu, có trình độ chuyên môn và tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian qua Phòng Quản lý XNC (Công an tỉnh) tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý XNC và giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết hơn 11.000 hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông, đạt 100% hồ sơ đủ điều kiện được xử lý trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; cấp gần 72.000 giấy thông hành các loại cho Nhân dân và cán bộ theo đúng quy định. Đồng thời quản lý 38 đoàn, 432 cán bộ xuất cảnh đi công tác tại Trung Quốc.

Thượng tá Lại Tuấn Dương, Phó Trưởng phòng Quản lý XNC (Công an tỉnh) cho biết: “Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về XNC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, đơn vị đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, 100% hồ sơ đủ điều kiện được tiếp nhận, xử lý trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Cùng với đó, đơn vị chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua các kênh thông tin, duy trì mô hình mã QR hỗ trợ Nhân dân tiếp cận dịch vụ công. Phòng cũng thực hiện số hóa hơn 493.800 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100% và triển khai hiệu quả 3 đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống XNC trái phép”.

Dịp cuối năm, hoạt động XNC có chiều hướng phức tạp; các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống vi phạm, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Bài, ảnh: Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm
Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đậm đà bản sắc, từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được xem là mùa lễ hội ở Tuyên Quang.
16/12/2025
Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 148
Ngày 14-12, tại Trung đoàn 148, Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 148 tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (22/12/1945 – 22/12/2025). Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 148 dự và chủ trì buổi gặp mặt.
15/12/2025
Hơn 2.200 người được nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Ngày 13 và 14-12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 2.200 học sinh, sinh viên, giảng viên, giáo viên của trường Đại học Tân Trào, trường THCS Hồng Thái và người dân trên địa bàn phường Minh xuân.
14/12/2025
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Bính Ngọc và các lễ hội đầu Xuân năm 2026
Ngày 12-12-2025, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản 4286/UBND-NC chỉ đạo việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Bính Ngọc và các lễ hội đầu Xuân năm 2026.
13/12/2025