Công bố quyết định đổi tên Đồn Biên phòng Xín Cái thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun

16:25, 16/01/2026

Ngày 15-1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại và đổi tên Đồn Biên phòng Xín Cái thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun. Dự hội nghị có Đại tá Hoàng Ngọc Định, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đại tá Đào Hồng Hà, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, kiêm Chính ủy BĐBP tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã công bố Quyết định số 6581 ngày 22-12-2025 của Bộ Tổng Tham mưu về việc đổi tên Đồn Biên phòng Xín Cái thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun, trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang. Đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Sơn Vĩ, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực cửa khẩu Săm Pun.

Toàn cảnh hội nghị công bố quyết định đổi tên Đồn Biên phòng Xín Cái thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun.
Toàn cảnh hội nghị công bố quyết định đổi tên Đồn Biên phòng Xín Cái thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun.

Cửa khẩu Săm Pun được xây dựng tại khu vực mốc 456 trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Sơn Vĩ. Cửa khẩu song phương Săm Pun (Việt Nam) – Điền Bồng (Trung Quốc) đã được chính thức công bố mở ngày 17-10-2023. Thông quan hàng hóa ngày 31-3-2025, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ, nhằm kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Hoàng Ngọc Định, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Việc tổ chức lại và đổi tên Đồn Biên phòng Xín Cái thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là sự nâng tầm về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời yêu cầu Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun.
Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun.

Bên cạnh đó, đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ biên phòng, quản lý chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tin, ảnh: PV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Duy trì 37 tổ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho người dân xuyên dịp nghỉ Tết Dương lịch
Suốt dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 1-1 đến ngày 4-1), Công an tỉnh Tuyên Quang duy trì bố trí 37 tổ thu nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân.
31/12/2025
Xây dựng biên giới hòa bình
Phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
31/12/2025
Giữ bình yên cho sự kiện trọng đại của đất nước
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026. Để góp phần vào thành công của Đại hội, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.
16/01/2026
Tiết học biên cương
Giữa bạt ngàn núi đá, nơi những cột mốc biên cương đứng lặng lẽ đã diễn ra một tiết học đặc biệt. Tiết học không ở trên bục giảng với bảng đen, phấn trắng, mà ngay bên cạnh cột mốc chủ quyền thiêng liêng. Tiết học có tên gọi “Tiết học biên cương”. Đây cũng là một buổi thực tế để học sinh tìm hiểu về hành trình giữ đất, bảo vệ biên cương. Qua đó góp phần khơi dậy tình yêu nước, tự hào dân tộc và ươm mầm những ước mơ xanh.
16/01/2026