Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổng kết đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán
Chiều 27-3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết đợt cao điểm phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Lễ đón nhận Huân chương Chiến công.
![]() |
| Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. |
Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng; cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Đại tá Hoàng Ngọc Định, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh; Sở Tài chính...
Triển khai đợt cao điểm về phòng, chống ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ quan Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị bộ đội biên phòng trên cả nước đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, các đơn vị bộ đội biên phòng trên cả nước xác lập, đấu tranh thành công 51 chuyên án, bắt 5.690 vụ/6.996 đối tượng. Trong đó, tội phạm ma túy 240/345 đối tượng, thu 205,52 kg; buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm 341 vụ/471 đối tượng, tổng giá trị hàng hóa tạm giữ khoảng 59,294 tỷ đồng; bắt giữ 3 vụ/11 đối tượng mua bán người, giải cứu 7 nạn nhân; 11 vụ/14 đối tượng vũ khí, vật liệu nổ; 3.714 vụ/4.449 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.
Tại Tuyên Quang, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới dịp trước, trong và sau Tết cơ bản ổn định. Trong đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều tra, xử lý 45 vụ/82 đối tượng: 36 vụ/64 đối tượng xuất, nhập khẩu trái phép; 9 vụ/18 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật khác; không phát hiện tội phạm về ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình ở một số địa phương; công tác đấu tranh với các chuyên án; phối hợp với lực lượng chức năng trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm...
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của lực lượng bộ đội biên phòng trong công tác phòng, chống ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, thời gian tới, lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho cấp trên về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong nước và quốc tế để phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Quan tâm xây dựng lực lượng vững mạnh, toàn diện, có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng. Song song với đó cần hiện đại hóa các trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác nắm tình hình, phát hiện tội phạm. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác vận động quần chúng tạo thế trận lòng dân vững chắc trên tuyến biên giới. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường phối hợp, rà soát nắm tình hình tại địa phương để ngăn chặn từ sớm, từ xa các loại tội phạm.
Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có đóng góp tích cực trong thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026.
Tin, ảnh: My Ly











Ý kiến bạn đọc