Phấn đấu 100% xã, phường đạt tiêu chí không ma túy trước năm 2030

16:49, 25/05/2026

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030, quyết tâm xây dựng Tuyên Quang trở thành “Tỉnh không ma túy” vào năm 2030.

Lực lượng công an xã và cán bộ xã Thắng Mố tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy.
Lực lượng công an xã và cán bộ xã Thắng Mố tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy.

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, không để phát sinh “điểm nóng”, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn làm nơi trung chuyển ma túy; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và xây dựng xã, phường không ma túy trên toàn tỉnh. Một trong những chỉ tiêu nổi bật là phấn đấu đến hết năm 2030 đạt 100% tổng số xã, phường không ma túy. Lộ trình thực hiện cụ thể gồm: Năm 2026 đạt 40%, năm 2027 đạt 60%, năm 2028 đạt 80%, năm 2029 đạt 90% và năm 2030 đạt 100%.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu kiểm tra, rà soát, phát hiện và triệt xóa 100% diện tích trồng, tái trồng cây thuốc phiện; phấn đấu đến năm 2030 không để xảy ra các vụ việc liên quan đến cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tỉnh yêu cầu 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận, thụ lý; tỷ lệ giải quyết đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ điều tra, khám phá án ma túy đạt trên 85%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

Đối với công tác quản lý người nghiện, kế hoạch yêu cầu 100% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện phát hiện mới phải được lập hồ sơ quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, đổi mới hình thức vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, dòng họ, tổ dân phố không ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Hồng Cừ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra thực hành bắn súng tại Trung đoàn 247
Ngày 25-5, Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 đã kiểm tra thực hành bắn súng Tiểu liên AK và động viên chiến sĩ mới tại Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh. Tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan chức năng Quân khu. Tiếp đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Thủ trưởng và các cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh.
25/05/2026
Trung đoàn 877 phát động đợt thi đua cao điểm “Vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm giành 3 nhất”
Từ ngày 22-5 đến 1-6, Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tổ chức đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm giành 3 nhất”, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
24/05/2026
Giữ vững trận địa tư tưởng ở vùng biên
Ở những bản làng vùng biên, nơi còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp thì giữ vững trận địa tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bằng những cách làm linh hoạt, lực lượng vũ trang tại các xã biên giới đã chủ động xây dựng “lá chắn” từ sớm ngay từ cơ sở.
22/05/2026
Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Ngày 21-5, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đi kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đời sống bộ đội tại Trung đoàn 247 và Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh. Cùng đi có thủ trưởng và các cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh.
21/05/2026