Huấn luyện bám sát yêu cầu thực tiễn

08:51, 19/06/2026

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, dân quân tự vệ (DQTV) giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực lượng lao động sản xuất, vừa xung kích trong bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trước yêu cầu về tổ chức, điều hành, triển khai nhiệm vụ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác huấn luyện DQTV được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương pháp huấn luyện theo hướng “tinh, gọn, hiệu quả”, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụm huấn luyện dân quân Binh chủng, Ban CHQS xã Sơn Dương được hướng dẫn thao tác sử dụng Súng máy PK 12,7mm.
Cụm huấn luyện dân quân Binh chủng, Ban CHQS xã Sơn Dương được hướng dẫn thao tác sử dụng Súng máy PK 12,7mm.

Mùa huấn luyện mới

Dưới cái nắng oi ả của những ngày tháng 6, không khí thi đua quyết thắng lan tỏa khắp các bãi tập của Ban CHQS các xã, phường. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông bước vào mùa huấn luyện mới với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc cao nhất. Theo kế hoạch huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ được tập huấn nâng cao nhận thức chính trị, đồng thời huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung huấn luyện được xây dựng phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó góp phần nâng cao khả năng cơ động và xử lý tình huống linh hoạt của lực lượng DQTV.

Tại phường Hà Giang 2, kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ được chia làm 2 đợt. Đợt 1 diễn ra trong 12 ngày được tổ chức cho 84 đồng chí dân quân cơ động và đợt 2 diễn ra trong 7 ngày cho 97 đồng chí dân quân tại chỗ. Công tác huấn luyện được triển khai theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, gắn huấn luyện với thực tiễn. Đồng chí Hà Minh Mẫn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết: Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng DQTV cần không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đợt huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực hiệp đồng tác chiến, bảo đảm lực lượng vũ trang phường luôn chủ động, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dân quân tự vệ xã Tân Long thực hành bắn súng.
Dân quân tự vệ xã Tân Long thực hành bắn súng.

Linh hoạt, sát thực tiễn

Trong quá trình huấn luyện DQTV, Ban CHQS các xã, phường đã kết hợp huấn luyện với làm công tác dân vận, xử lý tình huống thực tế nhằm nâng cao khả năng cơ động, ứng phó đồng thời thắt chặt tình cảm quân - dân trên địa bàn. Như tại xã Minh Sơn, lực lượng DQTV đã xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu bị ảnh hưởng do mưa lũ; DQTV xã Hùng Lợi cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân mở đường vào khu dân cư Nà Coọng, DQTV xã Hùng Đức giúp người dân sửa chữa nhà ở, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường...

Đồng chí Hoàng Thị Tương, DQTV xã Hùng Đức chia sẻ: Qua đợt huấn luyện, chúng tôi được nâng cao nhận thức về quân sự, quốc phòng địa phương, đồng thời thành thạo hơn các kỹ thuật chiến đấu bộ binh, từ cách cầm súng, ngắm bắn đến kỹ năng vận động trên thao trường. Những bài học thực tế, sát với địa hình địa phương giúp tôi và các đồng đội tự tin hơn, không còn bỡ ngỡ trước các tình huống giả định, từ đó sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau thời gian luyện tập trên thao trường, chúng tôi cũng đã phối hợp cùng các đoàn thể địa phương tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ gia đình hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở. Đây là cơ hội để các chiến sĩ rèn luyện tác phong “gần dân, hiểu dân”, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân ngay từ cơ sở.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án huấn luyện linh hoạt, sát thực tiễn, lấy năng lực xử lý tình huống tại chỗ của lực lượng DQTV làm thước đo hiệu quả. Tại các xã, phường sau sáp nhập, mô hình tổ chức dân quân đã được cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, đi đôi với việc kiện toàn toàn diện Ban CHQS cấp xã. Đặc biệt, để không bị động trước mọi kịch bản, các địa phương chú trọng xây dựng lực lượng dân quân cơ động vững mạnh tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, và tăng cường lực lượng dân quân thường trực cho các khu vực tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Thông qua công tác huấn luyện, các địa phương đã xây dựng được lực lượng nòng cốt vững vàng. Sự trưởng thành vượt bậc về cả tư duy hiệp đồng lẫn kỹ, chiến thuật của lực lượng DQTV là nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: Nhật Quang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Quân khu 2 thông tin tình hình quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026
Chiều 18-6, tại Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2026. Dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2; Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.
18/06/2026
Bế mạc, rút kinh nghiệm Hội thao súng trường bắn tỉa năm 2026
Sáng 18-6, tại Trung đoàn 247, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị bế mạc, rút kinh nghiệm Hội thao súng trường bắn tỉa năm 2026. Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; thủ trưởng các cơ quan Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh.
18/06/2026
Tuyên Quang xây dựng mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”
Ngày 18-6, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép” trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.
18/06/2026
Công an xã Lũng Cú: Đồng hành cùng phát triển du lịch bền vững
Lũng Cú, Tuyên Quang, nơi địa đầu Tổ quốc, nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá và những cánh đồng hoa tam giác mạch lãng mạn. Đặc biệt, Làng Lô Lô Chải vừa vinh dự được tổ chức Du lịch quốc tế công nhận là Làng du lịch tốt nhất thế giới. Điều này đã thu hút lượng du khách tăng đột biến, đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác quản lý lưu trú, đảm bảo an ninh trật tự và sự an toàn cho du khách.
18/06/2026