Thu thập, cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

18:46, 13/08/2026

Chiều 13-8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức Hội nghị thu thập, cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 2, nguyên Tham mưu trưởng Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2; lãnh đạo một số sở, ngành cùng đông đảo cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, 16 sư đoàn, 4 lữ đoàn cùng nhiều lực lượng vũ trang địa phương đã tham gia chiến đấu. Trên địa bàn tỉnh, theo thống kê có 4.267 liệt sĩ hy sinh; đến nay đã quy tập được 3.174 liệt sĩ, còn 1.093 liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập. Sau hơn 40 năm, thời gian và những biến động của địa hình đã khiến nhiều dấu tích chiến trường bị thay đổi, gây không ít khó khăn cho công tác xác định vị trí, phân tách hài cốt đơn, hài cốt tập thể cũng như xác định số lượng liệt sĩ tại từng khu vực. Trong điều kiện đó, những thông tin được lưu giữ trong ký ức của các cựu chiến binh, nhân chứng từng trực tiếp chiến đấu trở thành nguồn tư liệu đặc biệt quý giá.

Tại hội nghị, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đã trao đổi, cung cấp nhiều thông tin cụ thể về các trận đánh, đơn vị tham gia chiến đấu, vị trí đóng quân, hướng tiến công, nơi đồng đội hy sinh và những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Nhiều thông tin tập trung tại các điểm cao từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt như 1509, 1800A, 1800B, 685, 233, 1387... Đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với những người đã từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập để đưa đồng đội trở về với quê hương.

Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Huy trao tặng cuốn sách “Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên” cho Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh.
Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Huy trao tặng cuốn sách “Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên” cho Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh khẳng định, những thông tin do các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cung cấp là nguồn tư liệu có giá trị, là cơ sở quan trọng để xác định vị trí, khu vực, số lượng liệt sĩ hy sinh tại từng điểm cao, hang đá, trận địa. Đây là căn cứ để các lực lượng tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm hiệu quả, chặt chẽ, an toàn.

Đồng chí yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động thu thập thông tin từ nhiều nguồn, nhất là các nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu; tổ chức rà soát, xác minh, đối chứng thông tin và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp với từng khu vực. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, khoa học, an toàn, tránh bỏ sót thông tin, địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu xem những hiện vật, di vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Các đại biểu xem những hiện vật, di vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp rà soát, thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin, hồ sơ, tài liệu, tư liệu liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về các liệt sĩ, vị trí hy sinh, an táng.

Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân đội trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP
Chiều 30 - 7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa hai Bộ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.
30/07/2026
Bộ CHQS tỉnh tổ chức bàn giao Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực
Chiều 29-7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức các Hội nghị bàn giao Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Yên Sơn và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Vị Xuyên. Dự hội nghị có Thủ trưởng cơ quan Bộ CHQS tỉnh; các phòng, các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Yên Sơn, Ban CHQS xã Yên Sơn, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Vị Xuyên, Ban CHQS xã Vị Xuyên.
30/07/2026
Giữ bình yên từ những phiên chợ vùng biên
Những ngày này, tại các chợ phiên vùng biên giới trên địa bàn tỉnh, tiếng loa tuyên truyền của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lại vang lên. Những tờ rơi được trao tận tay, những câu chuyện đời thường được lồng ghép với quy định của pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước tội phạm mua bán người, xuất, nhập cảnh trái phép và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Từ những phiên chợ đông vui, nhận thức pháp luật đang được lan tỏa, góp phần giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
30/07/2026
Các đơn vị quản lý biên giới Việt Nam - Trung Quốc hội đàm công tác nghiệp vụ
Ngày 28-7, tại phường Hà Giang 1, Đoàn đại biểu 8 Đồn Biên phòng gồm: Đồng Văn, Lũng Cú, Phó Bảng, Bạch Đích, Nghĩa Thuận, Tùng Vài, Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Thàng Tín (Việt Nam) do Trung tá Tô Văn Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đồng Văn làm Trưởng đoàn đã hội đàm công tác nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2026 với Đoàn đại biểu Đại đội Quản lý biên giới Malypho (Trung Quốc) do đồng chí Lý Côn, Cảnh đốc cấp II, Đại đội trưởng Đại đội Quản lý biên giới Malypho làm Trưởng đoàn.
28/07/2026