Công an tỉnh Tuyên Quang: 80 năm vững vàng nơi tuyến đầu, giữ bình yên cuộc sống
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (CAND) (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang về những thành tựu, dấu ấn và định hướng lớn của lực lượng Công an tỉnh.
Phóng viên: Trước tiên, cảm ơn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Thuận đã trả lời phỏng vấn của Báo Tuyên Quang. Xin đồng chí cho biết dấu ấn nổi bật trên chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang?
![]() |
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang. |
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận: Ngay sau khi thành lập và trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã sát cánh cùng quân, dân bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, chống lại thù trong, giặc ngoài, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; giữ gìn biên cương cực Bắc Tổ quốc; trực tiếp chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.
Thời kỳ hòa bình, đổi mới và phát triển (1990 đến nay), Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các thành tích tiêu biểu: Hoàn thành xuất sắc công tác đấu tranh, xóa bỏ hoàn toàn “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” sau 34 năm tồn tại; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh, xóa bỏ các “hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới” hoạt động trái pháp luật.
Toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì 354 mô hình với 1.996 điểm hoạt động về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có 9 mô hình được nhân rộng trong toàn quốc. Công an tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 2.073 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…
Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh luôn là một tập thể trung kiên, tận tụy, bản lĩnh, đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trải qua các thời kỳ cách mạng, luôn thể hiện rõ bản chất từ Nhân dân mà ra, của Nhân dân, vì Nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.
![]() |
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra việc vận hành hệ thống camera giám sát tập trung đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại Phòng Cảnh sát giao thông (cơ sở 2). |
Những thành tích, chiến công của lực lượng Công an Tuyên Quang đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; có 6 lượt tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Phóng viên: Thiếu tướng đánh giá như thế nào về việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong Công an tỉnh Tuyên Quang?
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận: Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn xác định việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác, chiến đấu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh, thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Công an Tuyên Quang đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức phát động và tổ chức thực hiện; lồng ghép linh hoạt, có hiệu quả phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, rộng khắp đã kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực, khí thế để cán bộ chiến sĩ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng Công an các cấp đã tập trung đấu tranh phòng, chống, kiềm chế, kéo giảm bền vững tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm công nghệ cao; tạo chuyển biến tích cực, thực chất công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án về trật tự xã hội luôn đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tình hình an ninh trật tự trên các tuyến, các lĩnh vực, địa bàn luôn được bảo đảm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào thực chất.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện vì cộng đồng với số tiền ủng hộ lên tới hàng trăm tỷ đồng; nhận đỡ đầu hàng chục trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và nhiều chương trình, phần việc ý nghĩa khác; đóng góp kinh phí xóa hàng nghìn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Những việc làm ý nghĩa và kịp thời trên đã thể hiện sinh động trách nhiệm cao cả và tình cảm tốt đẹp đối với cộng đồng; lan tỏa sâu rộng những giá trị nhân văn cao đẹp; tạo sự tin yêu, đồng thuận của xã hội, của Nhân dân với lực lượng Công an.
![]() |
Công an tỉnh Tuyên Quang ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. |
Thi đua học tập và thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng Công an tỉnh luôn đoàn kết, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Trong suốt hành trình vẻ vang và tự hào đó, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã thực sự trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén, là kim chỉ nam cho mọi quyết sách, hành động và là động lực tinh thần to lớn làm nên mọi thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh.
Phóng viên: Xin Thiếu tướng cho biết phương hướng, nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh trong tình hình mới?
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận: Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao, trong đó tập trung thực hiện một số định hướng lớn sau:
Một là, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, quốc phòng an ninh; tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp về đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo tiến độ đề ra.
Hai là, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời báo cáo đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp phù hợp, ngăn ngừa các yếu tố phức tạp, giữ vững an ninh trật tự từ xa, từ sớm và ngay từ cơ sở. Bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, xung yếu, giải quyết căn cơ những vấn đề nổi lên, không để gia tăng phức tạp.
Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, quyết tâm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, phấn đấu xây dựng xã, phường không có tội phạm, không có ma túy; tập trung điều tra giải quyết các vụ án, vụ việc, không để oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT trong lĩnh vực cư trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tạo chuyển biến thực chất về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kéo giảm tai nạn giao thông, các vụ cháy nổ nghiêm trọng.
Năm là, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Phối hợp đồng bộ với các cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn với nâng cao hiệu quả đối ngoại, hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Sáu là, tăng cường công tác xây dựng đảng, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng Công an Tuyên Quang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 và các đề án của Bộ Công an.
Phóng viên: Sau sáp nhập địa giới hành chính, Công an tỉnh đã có những điều chỉnh, giải pháp nào để tiếp tục giữ vững thế trận an ninh nhân dân, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới?
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận: Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng cho Công an cấp xã, đặc biệt là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp chủ động tham mưu giải quyết các kiến nghị, thắc mắc của công dân; chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Lãnh đạo Công an tỉnh đã rà soát, xác định cụ thể những việc cấp bách cần làm ngay để chỉ đạo thực hiện, đảm bảo duy trì ổn định tình hình ANTT như thời điểm trước khi hợp nhất; thành lập các tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh làm Tổ trưởng, trực tiếp đi kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, nhất là tại Công an cấp xã, địa bàn xã biên giới để kịp thời nắm, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ. Kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn cho lực lượng Công an cấp xã trong thực hiện các mặt công tác theo hướng “cầm tay chỉ việc”, kết hợp kiểm tra với hướng dẫn và tập huấn cho các đơn vị cấp cơ sở.
Cùng với đó, toàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của 3.802 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, với 11.339 thành viên; 345 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 1.996 điểm hoạt động, các mô hình đã chủ động thực hiện các nội dung theo quy chế đưa ra, tích cực tuần tra, kiểm soát, đẩy lùi, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật góp phần thực hiện tốt tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.
Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn bảo đảm an ninh, trật tự trên địa toàn toàn tỉnh nói chung, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới nói riêng.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Thực hiện: Lý Thịnh
Ý kiến bạn đọc