Khẩn trương thông tuyến
Hoàn lưu bão số 10 và 11 liên tiếp đổ bộ đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, sụt lún... hư hỏng nghiêm trọng. Ngay sau mưa lũ, ngành Xây dựng và các địa phương đã chủ động triển khai khắc phục tạm thời, đảm bảo giao thông bước đầu được thông suốt.
![]() |
Người dân xã Cán Tỷ dọn dẹp tuyến Quốc lộ 4C đoạn qua địa bàn xã sau bão lũ. |
Theo Sở Xây dựng, hoàn lưu hai cơn bão đã khiến 627 vị trí sạt lở, ngập úng, ách tắc trên các tuyến Quốc lộ 4C, 279, 280, 34, 2, 2C, 3B... với tổng chiều dài hư hỏng khoảng 1.000 m, khối lượng đất đá sạt gần 1.280 m3.
Hệ thống giao thông địa phương thiệt hại nặng với 366 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 40 km, khối lượng đất đá sạt lở trên 1,2 triệu m3. Toàn tỉnh có 33 cây cầu, 6 cống và 1 cầu phao bị hư hỏng, trong đó cầu Tát Luông (Nà Hang) bị sụt mố, đứt gãy đường dẫn. Nhiều tuyến đường tại các xã, phường như Minh Xuân, An Tường, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Nà Hang, Chiêm Hóa, Đồng Văn, Pả Vầy Sủ, Tân Quang, Bắc Mê... bị ngập và hư hỏng nặng.
Ngay sau thiên tai, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ triển khai các biện pháp cấp bách với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”. Hàng trăm công nhân, cùng máy xúc, máy ủi được huy động đến các điểm sạt lở để hót dọn đất đá, khơi thông rãnh thoát nước, phát dọn cây cối, thanh thải cầu tràn, đồng thời cắm biển cảnh báo, rào chắn tạm thời, đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện.
Tại Quốc lộ 2, đoạn Km 295+995 - Km296+200 khu vực (phường Hà Giang 1) bị sạt lở taluy âm, taluy dương khối lượng đất đá khoảng 1.500 m3, xuất hiện cung trượt mới ước 30.000 m3, có nguy cơ vùi lấp mặt đường.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án vốn nước ngoài cho biết: “Ngay sau khi phát hiện sạt lở, chúng tôi đã bố trí lực lượng trực, phân luồng, cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, mời chuyên gia Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông lên khảo sát, tư vấn hướng xử lý lâu dài”.
Tại Quốc lộ 4, tuyến đường huyết mạch nối xã Thành Thủy với Lao Chải dài 12 km, sau hoàn lưu bão số 11 xuất hiện 7 điểm sạt lở. Đồng chí Lệnh Văn Dự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thành Thủy, cho biết: “Xã đã cắt cử cán bộ căng dây, đặt biển cảnh báo, huy động máy móc tại chỗ khắc phục tạm để người dân có thể lưu thông bằng xe máy. Với điểm sạt lớn, xã đã báo cáo ngành chức năng để có phương án xử lý”.
Không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng và chính quyền địa phương, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ còn nhận được sự chung tay, góp sức của người dân. Tại xã Trung Sơn, mưa lũ làm hư hỏng tuyến đường qua thôn Đồng Giang, gây khó khăn cho việc đi lại, đặc biệt là học sinh đến trường. Ngay khi mưa ngớt, người dân đã cùng nhau hót đất, khơi thông cống, đóng cọc tre bảo vệ đường. Anh Đào Mạnh Hùng, thôn Đồng Giang, chia sẻ: “Gia đình tôi có máy xúc, nên khi mưa ngớt đã đưa ra gạt đất đá, giúp thông đường. Sau một ngày cùng bà con làm việc, tuyến đường đã được lưu thông trở lại”.
Theo đồng chí Lưu Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, dù ngành Xây dựng cùng các địa phương, đơn vị duy tu đường đang nỗ lực khắc phục, song nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa thể xử lý triệt để. “Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông đã xuống cấp, kết cấu yếu, thiếu hệ thống thoát nước và an toàn. Nhiều tuyến bị chia cắt, việc huy động phương tiện khó khăn, trong khi mưa bão kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn”.
Với sự chung sức, đồng lòng của các cấp, ngành và Nhân dân, công tác khắc phục đang được đẩy nhanh, tập trung sửa chữa nền đường, gia cố taluy, khơi thông cầu cống, phấn đấu sớm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên toàn tỉnh.
Bài, ảnh: Trang Tâm
Ý kiến bạn đọc