Giữ bình yên từ sức dân

14:08, 20/08/2026

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những trụ cột quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Công an Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn, khơi dậy sức mạnh của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão.
Lực lượng Công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão.

Gần dân, sát cơ sở

Quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, Công an tỉnh Tuyên Quang chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Trong đó, lực lượng Công an chú trọng bám địa bàn, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tại xã biên giới Nghĩa Thuận, việc phát huy lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ tích cực cho Công an xã trong nắm địa bàn. Xã hiện có 11 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 33 thành viên. Sinh sống tại địa phương, am hiểu phong tục, tập quán và hoàn cảnh từng hộ dân, các thành viên trở thành cầu nối giúp lực lượng Công an kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Điển hình, tại thôn Lùng Cáng, khi nhận tin giữa đêm xảy ra mâu thuẫn giữa hai hộ dân, anh Hùng Ngọc Sỹ, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự của thôn đã cùng Công an xã nhanh chóng có mặt, kiên trì vận động, hòa giải thành công, không để vụ việc trở nên phức tạp.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT xã Thái Hòa cùng lực lượng Công an xã tuần tra ban đêm khép kín tại các địa bàn trọng điểm.
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT xã Thái Hòa cùng lực lượng Công an xã tuần tra ban đêm khép kín tại các địa bàn trọng điểm.

Thượng tá Vàng Quốc Trung, Trưởng Công an xã Nghĩa Thuận cho biết, lợi thế của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là đều sinh sống tại địa phương, am hiểu phong tục, tập quán, nắm được hoàn cảnh từng hộ dân. Nhờ đó, nhiều vụ việc được phát hiện, báo tin và phối hợp xử lý ngay từ khi mới phát sinh.

Từ thực tiễn đó, công tác tuyên truyền, vận động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở tăng cường bám dân, bám bản, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Sự gần gũi, gắn bó với Nhân dân giúp lực lượng Công an nắm chắc địa bàn, đồng thời tạo dựng niềm tin để người dân chủ động cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn bình yên nơi mình sinh sống. Đây cũng là nền tảng để các mô hình tự quản về an ninh, trật tự phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Lực lượng Công an giúp người dân di chuyển đến khu vực an toàn ngay trong đêm, khi nước lũ tràn về.
Lực lượng Công an giúp người dân di chuyển đến khu vực an toàn ngay trong đêm, khi nước lũ tràn về.

Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản

Từ nền tảng sức dân ở cơ sở, Công an Tuyên Quang chú trọng xây dựng, củng cố các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Lực lượng Công an giữ vai trò hướng dẫn, còn Nhân dân trực tiếp tham gia quản lý, giám sát, cung cấp thông tin và phòng ngừa vi phạm ngay trong cộng đồng.

Một trong những mô hình đang phát huy hiệu quả là “Họ giáo Trầm Ân chung sức xây dựng đô thị văn minh” tại xã Yên Sơn. Riêng thôn Trầm Ân có 253 hộ với 1.032 nhân khẩu. Công an xã đã phối hợp vận động 71 hộ tham gia xây dựng đời sống văn hóa; cùng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự quản lý, giáo dục, giúp đỡ 2 người chấp hành xong án phạt tù và 5 thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Hoạt động của mô hình được gắn với tuyên truyền pháp luật, tuần tra và nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong Nhân dân. Công an xã đã phối hợp tổ chức 7 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 748 lượt người tham gia; tổ chức 31 buổi tuần tra với 168 lượt người tham gia; nhắc nhở hơn 65 lượt hộ gia đình nâng cao ý thức bảo vệ tài sản. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thông qua mô hình, người dân cung cấp 3 tin báo liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có 1 tin có giá trị.

Lực lượng Công an hỗ trợ bà con thu hoạch vụ mùa.
Lực lượng Công an hỗ trợ bà con thu hoạch vụ mùa.

Cùng với mô hình tại Trầm Ân, nhiều cách làm phù hợp từng địa bàn, lĩnh vực được duy trì như “Camera an ninh” hỗ trợ phòng ngừa, xác minh vụ việc; “Tiếng loa an ninh” tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm, phổ biến pháp luật đến người dân; “Cổng trường an toàn về an ninh trật tự” tăng cường phối hợp giữa Công an, nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Mỗi mô hình có cách thức hoạt động khác nhau nhưng đều hướng tới phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, từng bước hình thành cơ chế “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay tại cộng đồng. Qua đó, người dân chủ động cung cấp thông tin, phát hiện nguy cơ và cùng lực lượng chức năng giải quyết những vấn đề về an ninh, trật tự từ địa bàn dân cư.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; phát huy vai trò của lực lượng ở cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng. Từ sự đồng thuận, trách nhiệm của mỗi người dân và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân tiếp tục được củng cố, góp phần giữ vững bình yên từ mỗi thôn, bản, khu dân cư.

Nhóm tác giả: Bình Nguyên – Hà Linh

Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Tuyên Quang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Văn hóa nhường đường khi tham gia giao thông
Những ngày qua, vụ việc tài xế ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu gây bức xúc trong dư luận. Cơ quan chức năng xác định bệnh nhân tử vong do bệnh lý nặng, không phải do chậm trễ giao thông. Tuy nhiên, sự việc vẫn đặt ra vấn đề cần tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật, xây dựng văn hóa lái xe và trách nhiệm của người tham gia giao thông.
28/07/2026
Khắc ghi lời Bác dạy, tận tâm phục vụ Nhân dân
Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Bắc Quang thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang luôn khắc ghi lời Bác dạy, lấy sự hài lòng và an toàn của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.
19/08/2026
Tự giác giao nộp vũ khí
Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, thời gian qua, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thiết thực, bám sát cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền đến từng thôn, bản, từng hộ dân. Từ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an cùng sự đồng thuận của Nhân dân, phong trào tự giác giao nộp vũ khí ngày càng lan tỏa, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
14/08/2026
Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Thuận dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 xã Bắc Quang
Chiều 5-8, xã Bắc Quang tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.
06/08/2026