Đoàn Kiểm toán Bộ Quốc phòng làm việc tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

21:04, 28/05/2026

Trong 4 ngày từ 25 đến 28-5, Đoàn công tác Kiểm toán Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Ngọc Huy, Phó Kiểm toán trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn Kiểm toán Bộ Quốc phòng làm việc tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Đoàn Kiểm toán Bộ Quốc phòng làm việc tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Ban Tài chính, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào môi trường kiểm soát và hiệu quả vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ; việc thực hiện các quy chế, quy định, nghị quyết lãnh đạo; tính tuân thủ trong lập, phân bổ, công khai dự toán và quyết toán ngân sách. Đồng thời, Đoàn cũng rà soát kỹ việc thực hiện chế độ chính sách, công tác quản lý quân số, quy trình nghiệp vụ và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại cơ quan cùng các đơn vị trực thuộc.

Trong thời gian làm việc, cơ quan chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, nhất là với các hoạt động trong điều kiện đặc thù.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Ngọc Huy, Phó Kiểm toán trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tài chính. Mọi chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, mua sắm, tiếp nhận, cấp phát, công tác thẩm định phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu, tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bàn giao, thanh lý theo đúng trình tự thủ tục nguyên tắc đảm bảo theo đúng thông tư, hướng dẫn.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế tồn tại như chậm lập thẻ tài sản cố định cho một số công trình kè chống sạt lở bảo vệ cột mốc đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; báo giá, hợp đồng mua máy tính để bàn phục vụ công tác chuyên môn còn thiếu thông tin thông số kỹ thuật... Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cần kịp thời chấn chỉnh những hạn chế tồn tại trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, tập trung tháo gỡ những vướng mắc sau khi thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy Quân đội.

PV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cùng Dân giữ bình yên biên cương
Ở các xã biên giới, để quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc hiệu quả, yếu tố then chốt là sự đồng thuận của người dân. Xác định rõ điều đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn bám sát địa bàn, gần dân, đồng hành cùng bà con trong lao động, sản xuất. Từ đó, tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần giữ vững chủ quyền nơi phên dậu Tổ quốc.
30/04/2026
Phối hợp tuần tra tuyến biên giới Lao Chải
Ngày 21-5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy chủ trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Lao Chải tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới.
21/05/2026
Phối hợp tuần tra đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới Thanh Thủy
Ngày 14-5, UBND xã Thanh Thủy phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
14/05/2026
Vững vàng nơi biên cương
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, thấm nhuần lời dạy đó, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực thông qua Chương trình xây dựng “Vành đai xanh biên giới”. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chương trình còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc giữ đất, giữ rừng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ nơi địa đầu Tổ quốc.
08/05/2026