Quyết tâm về đích
Với mục tiêu đến 31-8-2025, toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc xóa toàn bộ hơn 15.800 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trong đó, lấy người dân làm trung tâm, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, linh hoạt nguồn lực và phát huy vai trò cộng đồng là những hướng đi đang phát huy hiệu quả rõ nét.
Căn nhà mới xây của gia đình ông Ma Văn Tuyết, dân tộc Tày, thôn Đồng Giang, xã Trung Sơn vừa được hoàn thành cuối tháng 6. Trước đây, căn nhà gỗ ọp ẹp nằm chênh vênh giữa lưng chừng núi luôn khiến ông lo lắng mỗi khi mưa bão về. Giờ đây, ngôi nhà xây cấp 4 vững chãi với mái tôn, nền lát gạch, được hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp gia đình ông an cư, yên tâm phát triển kinh tế.
![]() |
Lực lượng công an và cán bộ, công chức xã Chiêm Hóa giúp đỡ người dân tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà mới. |
“Nhà mới không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là động lực để tôi chăm lo làm ăn, nuôi các con ăn học. Nếu không có chương trình này, chắc cả đời tôi cũng không làm nổi”, ông Tuyết chia sẻ.
Gia đình ông Tuyết chỉ là một trong hàng nghìn hộ nghèo, hộ chính sách ở Tuyên Quang được thụ hưởng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mà tỉnh đang triển khai quyết liệt. Một trong những giải pháp then chốt được Tuyên Quang kiên trì thực hiện là lấy người dân làm chủ thể, không thụ động chờ đợi hỗ trợ mà cùng tham gia vào quá trình thực hiện. Nhiều hộ dân đã góp đất, tự lo vật liệu phần mái, nền hoặc cùng anh em, bà con chung tay xây dựng, giảm chi phí thuê nhân công.
Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, tổng số gia đình được hỗ trợ trong toàn tỉnh là 15.868 nhà (11.767 xây mới; 3.972 sửa chữa). Tính đến cuối tháng 7 năm 2025, toàn tỉnh đã hoàn thành trên 13.508 nhà. Trong đó, tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho người có công vào ngày 24/7.
Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn như địa bàn vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, giá vật liệu tăng, một số hộ chưa có đất hợp pháp hoặc thiếu khả năng đối ứng. Hiện tỉnh còn 2.360 nhà đã khởi công thuộc 67 xã của tỉnh.
Để khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành trước ngày 31-8, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương linh hoạt các giải pháp. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là không chỉ “có nhà để ở” mà phải “ở có chất lượng”. Các căn nhà phải đảm bảo tiêu chí bền vững, an toàn,
Theo chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và UBND các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch cao điểm từ 01/8 đến 31/8/2025, với nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Đồng thời phối hợp với các đơn vị rà soát, cập nhật chính xác số liệu hộ cần hỗ trợ và theo dõi tiến độ thi công từng ngày. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cân đối nguồn lực để kịp thời hỗ trợ kinh phí cho các hộ đã làm nhà nhưng chưa nhận được hỗ trợ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh trên cơ sở đề nghị của xã, phường sẽ huy động lực lượng giúp đỡ nhân công, đảm bảo tiến độ xây dựng.
UBND các xã, phường rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Sở Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 15/8/2025. Đối với các xã, phường sau sáp nhập chưa hoàn thành kế hoạch, khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã, do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban, Chủ tịch UBND làm Phó Trưởng Ban, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc “6 rõ”, theo dõi sát từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp...
Tỉnh cũng đang đề xuất các bộ, ngành Trung ương bổ sung nguồn vốn, đồng thời tiếp tục huy động các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện đồng hành để đảm bảo không hộ nào bị bỏ lại phía sau.
Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực chạy nước rút, hướng tới mục tiêu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước ngày 31/8/2025. Đây không chỉ là hành trình kiến thiết mái ấm, mà còn là minh chứng sinh động cho chủ trương đúng đắn “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bài, ảnh: Ngọc Hưng
Ý kiến bạn đọc