Tham gia ý kiến vào Dự án Tu bổ, cải tạo Nha Công an Trung ương
Sáng 13- 11, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tu bổ, cải tạo Nha Công an Trung ương tại xã Minh Thanh. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
![]() |
| Toàn cảnh Hội nghị. |
Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày phương án tu bổ, cải tạo tổng thể Khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang. Mục tiêu tổng thể nhằm đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, di sản văn hoá của Khu Di tích, đảm bảo phục vụ tốt nhất điều kiện vật chất và các hoạt động của Công an nhân dân, phục vụ du khách tham quan, tìm hiểu, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương. Các đại biểu, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao đổi, đóng góp ý kiến vào phương án tu bổ, cải tạo tổng thể Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương theo hướng bảo tồn các giá trị văn hoá.
![]() |
| Đại diện đơn vị tư vấn trình bày phương án tu bổ, cải tạo tổng thể Khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương tại xã Minh Thanh. |
![]() |
| Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến tại Hội nghị. |
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuân, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu Phòng Hậu cần chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và các phòng ban liên quan tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện phương án tu bổ, cải tạo tổng thể Khu di tích; bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hài hòa giữa yếu tố lịch sử và hiện đại. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần gìn giữ, tôn vinh giá trị lịch sử của Khu di tích Nha Công an Trung ương, cái nôi của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đồng thời tạo điểm đến giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và du khách đến với Tuyên Quang.
P.V















Ý kiến bạn đọc