Sức bật xây dựng hạ tầng ở xã Tri Phú

11:11, 03/06/2026

Phát triển hạ tầng giao thông được xem là “chìa khóa” phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn xã Tri Phú sẵn sàng hiến đất, di dời tài sản để có những con đường thênh thang, rộng mở, dẫn lối thoát nghèo và hướng tới một tương lai ấm no hơn.

Hiến đất vì lợi ích chung

Thôn Pác Hóp hiện có 122 hộ với hơn 500 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Tày chiếm 70%. Trước đây, hạ tầng giao thông là điểm nghẽn lớn nhất trong phát triển kinh tế của thôn. Khu sản xuất Bản Cấy, nơi phục vụ sản xuất và rừng trồng của hơn 60% số dân trong thôn, vốn chỉ có tuyến đường đất nhỏ hẹp, lầy lội vào mùa mưa, khiến chi phí vận chuyển nông sản luôn bị thương lái ép giá.

Tuyến đường giao thông ở thôn Pác Hóp được hoàn thiện với sự đồng thuận cao của nhân dân.
Tuyến đường giao thông ở thôn Pác Hóp được hoàn thiện với sự đồng thuận cao của nhân dân.

Năm 2024, khi tuyến đường vào khu sản xuất Bản Cấy dài 1 km được Nhà nước đầu tư hơn 2 tỷ đồng để bê tông hóa. Để đạt quy chuẩn mặt đường rộng 3,5m, yêu cầu đặt ra là phải mở rộng nền đường hiện tại. Nhờ làm tốt công tác công khai, minh bạch quy hoạch, chỉ sau 2 buổi họp thôn, 100% hộ dân có tuyến đường đi qua đã đồng thuận hiến đất mà không đòi hỏi đền bù.

Đáng trân trọng, trong số 13 hộ tiên phong hiến hơn 2.000 m2 đất, có những gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điển hình như hộ anh Tái Ngọc Lệnh là hộ nghèo nhưng đã tự nguyện cắt 200 m2 đất sản xuất. Hay hộ chị Mạc Thị Chi, vừa thuộc diện hộ nghèo vừa có người mắc bệnh hiểm nghèo, vẫn quyết định hiến hơn 300 m2 đất để phục vụ công trình chung.

Chị Mạc Thị Chi chia sẻ: “Gia đình tôi tuy còn nghèo khó, kinh tế chật vật nhưng đường mở ra là để dân làng cùng đi, trong đó có con cháu mình. Hiến đi một phần đất nhỏ để đổi lấy con đường bê tông kiên cố là đem lại lợi ích lâu dài cho chính gia đình và bản làng. Đất mất đi một ít nhưng cái được lớn hơn rất nhiều”.

Đồng chí Hứa Thị Thăng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pác Hóp cho biết: Ở nhiều nơi việc giải phóng mặt bằng luôn là bài toán nan giải, nhưng tại Pác Hóp lại diễn ra thuận lợi. Con đường mới là niềm khao khát nhiều đời của đồng bào vùng cao, nên khi ý Đảng hợp với lòng dân, người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích ngắn hạn. Tính từ năm 2021 đến nay, theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thôn Pác Hóp đã hoàn thành thêm hai tuyến đường bê tông nông thôn, nhân dân đóng góp đối ứng hơn 200 triệu đồng và hàng nghìn mét vuông đất, cây cối hoa màu.

Vai trò tiên phong của đảng viên

Cách thôn Pác Hóp không xa, phong trào hiến đất mở đường tại thôn Bản Sao cũng là một điểm sáng của xã Tri Phú. Từ năm 2021 đến nay, bằng nguồn lực lồng ghép và sức dân, thôn Bản Sao đã bê tông hóa được hơn 3.000m đường trục thôn và đường nội đồng, nâng tỷ lệ đường bê tông hóa toàn thôn đạt trên 90%.

Hạ tầng giao thông thôn xã Tri Phú được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại thuận lợi.
Hạ tầng giao thông thôn xã Tri Phú được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại thuận lợi.

Để có được mạng lưới giao thông phẳng phiu như hôm nay, tinh thần gương mẫu của đội ngũ đảng viên tại Chi bộ Bản Sao đóng vai trò quyết định. Tiêu biểu là gia đình đảng viên Chu Minh Đức. Khi nhận thông tin tuyến đường liên thôn theo quy hoạch sẽ đi cắt ngang qua phần đất sản xuất của gia đình, anh Đức đã không ngần ngại tình nguyện hiến 2.000 m2 đất để bảo đảm tiến độ thi công toàn tuyến.

Để hiến được diện tích đất lớn như vậy, gia đình anh Đức đã phải chặt bỏ hàng loạt gốc cây ăn quả và cây lâm nghiệp chuẩn bị đến kỳ thu hoạch, chịu thiệt hại không nhỏ về kinh tế trước mắt. Anh Đức nói: “Của một đồng, công một nén, nhìn cây cối bao năm vun trồng bị chặt hạ ai cũng xót. Nhưng là đảng viên, mình phải nhìn rộng ra. Kinh tế muốn phát triển thì giao thương phải thông suốt. Mình bỏ cái lợi nhỏ hôm nay để gặt hái cái lợi lớn mai sau cho cả cộng đồng. Khi đường thông thoáng, xe tải vào tận vườn thu mua thì chính kinh tế gia đình mình và bà con trong thôn mới có cơ hội bứt phá”.

Việc khơi dậy được sức dân trong phát triển hạ tầng giao thông tại Bản Sao cho thấy bài học sâu sắc về công tác dân vận. Khi người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ, thấy được sự minh bạch trong đầu tư của Nhà nước, họ sẽ chủ động trở thành chủ thể thực hiện.Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, toàn xã đã và đang triển khai đầu tư hàng trăm công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Trong đó, đồng bào DTTS trên địa bàn đã tự nguyện hiến trên 10.000 m2 đất thổ cư, đất sản xuất cùng nhiều công trình, cây trồng trên đất.

Những con đường bê tông thênh thang nối liền các vùng sản xuất tại xã Tri Phú hôm nay không chỉ giúp phá vỡ thế cô lập về giao thông, mà còn là đòn bẩy quan trọng để đồng bào các DTTS thay đổi tập quán canh tác, đẩy mạnh giao thương, nâng cao thu nhập. Đây là cơ sở vững chắc để xã vùng cao Tri Phú từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bài, ảnh: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất năm 2026 khu vực VI
Ngày 29-5, tại xã Bắc Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026, khu vực VI. Tham dự có Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi.
30/05/2026
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Cụm thi số III năm 2026 thành công tốt đẹp
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 30-5, Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Cụm thi số III năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức đã thành công tốt đẹp.
30/05/2026
Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Cụm số III
Sáng 29-5, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Cụm thi số III năm 2026.
29/05/2026
Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ các địa phương
Ngày 29 - 5, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đường Thượng, Ngọc Đường.
29/05/2026