Tuổi 18 và hành trình vào Đảng

09:16, 16/06/2026

 

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi là niềm vinh dự lớn đối với mỗi học sinh. Dấu mốc đặc biệt ấy không chỉ ghi nhận quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện của những đoàn viên ưu tú mà còn cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và phát triển đảng viên trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Khát vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng

Trong lễ kết nạp Đảng được tổ chức tại Trường THPT Xín Mần, xã Pà Vầy Sủ, em Cháng Thị Thu, học sinh lớp 12A4 đã xúc động khi đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Với nữ sinh dân tộc Nùng, khoảnh khắc ấy là thành quả của những năm tháng không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện.

Các em học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Huyên được kết nạp Đảng trong 
năm học 2025 - 2026.
Các em học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Huyên được kết nạp Đảng trong năm học 2025 - 2026.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, chưa có ai là đảng viên. Nhà cách xa trường nên từ khi bước vào THPT, Thu phải ở trọ để thuận tiện cho việc học. Những năm tháng sống xa gia đình giúp em rèn luyện tính tự lập và ý thức trách nhiệm với bản thân, Thu luôn mong muốn bằng sự nỗ lực của mình sẽ trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Được chứng kiến nhiều anh chị khóa trên được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi tiếp tục nỗ lực theo đuổi ước mơ sau khi tốt nghiệp đã thôi thúc em nuôi dưỡng khát vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, trong suốt 3 năm học THPT, Thu luôn duy trì thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường, các phong trào tình nguyện và hoạt động tập thể. Năm lớp 10 và lớp 12, em được lựa chọn tham gia đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường. Sự nỗ lực bền bỉ trong học tập, rèn luyện đã giúp Thu trở thành một trong những học sinh ưu tú được Đảng bộ Trường THPT Xín Mần xem xét, bồi dưỡng và kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi.

Chia sẻ về dấu mốc đặc biệt này, em Cháng Thị Thu cho biết: “Được kết nạp Đảng là niềm vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm để em tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong học tập và cuộc sống. Điều em trân trọng nhất là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của bản thân, cũng như niềm tin mà tổ chức Đảng dành cho em. Sau khi tốt nghiệp THPT, em mong muốn tiếp tục học tập, rèn luyện để xứng đáng với niềm tin mà tổ chức Đảng và thầy cô đã dành cho mình”.

Nếu với Cháng Thị Thu, khát vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng được nuôi dưỡng từ những tấm gương đi trước trong nhà trường thì với Lý Thị Hồng Uyên, học sinh dân tộc Dao của Trường THCS và THPT Nà Chì, xã Khuôn Lùng động lực ấy còn đến từ truyền thống gia đình. Sinh ra trong gia đình có ông bà, bố mẹ đều là đảng viên, Uyên luôn nhận được sự động viên, ủng hộ trong quá trình phấn đấu. Là học sinh bán trú của nhà trường, em cũng sớm rèn luyện tính tự giác trong học tập và sinh hoạt tập thể.

Những năm đầu THPT, Uyên còn khá rụt rè, e ngại khi tham gia các hoạt động tập thể. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô, em dần mạnh dạn, tự tin hơn, tích cực tham gia các phong trào của trường và nỗ lực trong học tập. Sự trưởng thành trong nhận thức cùng tinh thần trách nhiệm với bản thân, tập thể đã giúp Uyên trở thành một trong những học sinh ưu tú được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Với Uyên, trở thành đảng viên ở tuổi 18 là dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của bản thân. Điều đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn nhắc nhở em phải sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô và niềm tin của tổ chức Đảng. Được kết nạp Đảng trước thời điểm bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT càng có ý nghĩa đặc biệt, trở thành nguồn động lực giúp em thêm tự tin, quyết tâm hoàn thành tốt kỳ thi và tiếp tục phấn đấu trên chặng đường phía trước.

Lan tỏa động lực phấn đấu

Chủ trương tạo nguồn đảng viên trong học sinh THPT đang tạo những chuyển biến tích cực trong môi trường học đường. Không chỉ mở ra cơ hội để các đoàn viên ưu tú phấn đấu, việc phát triển đảng viên trong học sinh còn góp phần nâng cao ý thức học tập, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành nội quy nhà trường và pháp luật trong đoàn viên, thanh niên. Nhiều học sinh chủ động hơn trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các phong trào Đoàn, qua đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến.

Tại Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, từ năm học 2018 - 2019 đến nay, năm nào nhà trường cũng có học sinh được kết nạp Đảng. Riêng năm học 2025 - 2026, có 15 học sinh được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây đều là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập và quá trình rèn luyện, đồng thời là những gương mặt tích cực trong các hoạt động Đoàn, câu lạc bộ và phong trào của nhà trường.

Việc nhà trường duy trì công tác phát triển đảng viên trong học sinh qua nhiều năm không chỉ góp phần tạo nguồn đảng viên trẻ mà còn xây dựng môi trường giáo dục tích cực, nơi học sinh có ý thức hơn trong học tập, chấp hành nội quy và tham gia các hoạt động tập thể. Từ những tấm gương học sinh được kết nạp Đảng, nhiều đoàn viên, thanh niên khác cũng có thêm mục tiêu để phấn đấu và hoàn thiện bản thân.

Cô Nguyễn Thị Hòa, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên cho biết: "Việc kết nạp Đảng cho học sinh THPT giúp các em có nền tảng, định hướng tốt trong quá trình học tập, rèn luyện và phát triển bản thân. Đây cũng là môi trường để các em phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và tiếp tục hoàn thiện mình trước khi bước vào những chặng đường mới".

Theo số liệu của Tỉnh đoàn Tuyên Quang, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 285 đoàn viên là học sinh THPT được kết nạp Đảng. Con số này cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và tạo nguồn đảng viên trẻ trong các nhà trường.

Từ mái trường THPT, những “hạt giống đỏ” đang tiếp tục được gieo mầm bằng khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên. Những đảng viên tuổi 18 hôm nay không chỉ là nguồn đảng viên trẻ cho tương lai mà còn là minh chứng cho hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Hồng Nhung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Cụm thi số III năm 2026 thành công tốt đẹp
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 30-5, Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Cụm thi số III năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức đã thành công tốt đẹp.
30/05/2026
Thắp niềm hy vọng
Triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương thực hiện việc lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Những mẫu sinh phẩm được thu thập không chỉ là dữ liệu khoa học phục vụ công tác giám định mà còn thắp lên hy vọng cho hàng trăm gia đình đã nhiều năm mòn mỏi chờ tin người thân.
16/06/2026
Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Thông báo số 90-TB/VPTW, ngày 10/6/2026).
12/06/2026
Dấu ấn cán bộ nữ ở cơ sở
Tại nhiều địa phương trong tỉnh, đội ngũ cán bộ nữ ở cơ sở đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình. Bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần gần dân, sát dân, họ trở thành cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, để lại những dấu ấn đậm nét, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.
12/06/2026