Nêu gương ở Phù Lưu

08:39, 09/07/2026

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phù Lưu mở ra không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng về nông, lâm nghiệp, văn hóa bản địa và du lịch. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Trong những đổi thay ấy có dấu ấn của đội ngũ đảng viên luôn gương mẫu, tiên phong vì lợi ích chung, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Tiên phong để tạo đồng thuận

Đảng bộ xã Phù Lưu hiện có 31 chi bộ (18 chi bộ thôn, 13 chi bộ cơ sở) với 776 đảng viên. Không chỉ là lực lượng đưa nghị quyết của Đảng đến với Nhân dân, đội ngũ đảng viên còn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng hạ tầng nông thôn.

Đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Bí thư Chi bộ thôn Nặm Lương, vẫn nhớ như in những ngày nước suối Nặm Lương dâng cao. Chỉ cần mưa lớn kéo dài vài giờ, con suối đã chia cắt hai bên bờ. Người đi làm nương phải đứng chờ nước rút, nhiều chuyến ngô, keo thu hoạch xong không thể vận chuyển. Điều khiến bà con lo nhất là con trẻ đến trường, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gặp nguy hiểm.

Tuyến đường bê tông mới đưa vào sử dụng tại thôn Nặm Lương.
Tuyến đường bê tông mới đưa vào sử dụng tại thôn Nặm Lương.

Bởi vậy, khi có chủ trương đầu tư xây dựng cầu Nặm Lương, Chi bộ xác định phải làm tốt công tác dân vận để công trình sớm được triển khai. "Khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi đảng viên đều ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Tôi cùng các đảng viên trong thôn đã vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất làm cầu. Gia đình tôi tiên phong hiến 300 m2 đất vì lợi ích chung", đồng chí Hoàng Thanh Tịnh chia sẻ.

Sự gương mẫu của người đứng đầu chi bộ đã tạo sức lan tỏa. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, góp công xây dựng công trình. Khi cây cầu hoàn thành, việc đi lại thuận lợi hơn, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Tinh thần đồng thuận ấy tiếp tục được phát huy khi đầu năm 2026, Chi bộ thôn vận động mở tuyến đường bê tông liên thôn thay thế lối mòn nhỏ hẹp, lầy lội trước đây. Năm hộ dân tự nguyện hiến hơn 500 m2 đất, chặt bỏ một phần vườn cây ăn quả để tạo mặt bằng; nhiều hộ khác đóng góp ngày công san gạt, đổ bê tông. Tháng 6-2026, tuyến đường dài 500 m, rộng 3,5 m hoàn thành, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn.

"Bí thư Chi bộ tự nguyện hiến đất, rồi cán bộ, đảng viên cũng vận động, giải thích cho bà con. Các bác, các anh nói việc gì cũng vì dân nên mình nghe, mình tin. Cây cầu, con đường này là điều bà con mong từ lâu rồi, nên khi biết chủ trương, mọi người đều sẵn sàng góp sức để làm", bà Ma Thị Nghiêu, người dân thôn Nặm Lương chia sẻ.

Không chỉ tiên phong trong xây dựng hạ tầng, nhiều đảng viên ở Nặm Lương còn mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất. Tiêu biểu là đảng viên Hoàng Văn Bình. Nhận thấy lúa thương phẩm cho giá trị kinh tế không cao, ông đã đưa giống lúa đặc sản bản địa về gieo trồng trên 5 sào đất của gia đình. Mô hình cho năng suất khoảng 2,5 - 2,8 tạ thóc khô mỗi sào; thóc bán với giá 20.000 - 25.000 đồng/kg, gạo đạt 35.000 - 40.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với các giống lúa phổ thông. Hiệu quả kinh tế rõ nét đã thu hút nhiều hộ dân đến học hỏi, làm theo. Đến nay, diện tích trồng giống lúa đặc sản bản địa của thôn đã mở rộng lên hơn 10 ha, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với bảo tồn giống lúa truyền thống của địa phương.

Trong phát triển kinh tế, nhiều đảng viên ở Nặm Lương đã mạnh dạn tìm hướng đi mới. Tiêu biểu như đảng viên Hoàng Văn Bình, nhận thấy trồng lúa nước thương phẩm giá bán bấp bênh, ông đưa giống lúa nương về trồng thử nghiệm trên 5 sào đất đồi của gia đình. Lúa bén đất, cho năng suất khoảng 2,5-2,8 tạ thóc khô mỗi sào; thóc bán được khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg, gạo từ 35.000 - 40.000 đồng/kg giá trị gấp đôi so với giá lúa thông thường. Thấy hiệu quả, nhiều hộ dân đến học hỏi kinh nghiệm và làm theo. Đến nay, diện tích lúa nương của thôn đã phát triển lên trên 10 ha.

Bên cạnh đó, nhiều đảng viên tiếp tục tiên phong chuyển đổi cây trồng, phát triển rừng sản xuất, chăn nuôi và khai thác tiềm năng du lịch tại suối Nặm Lương, thác Mạ Héc và khu vực dưới dãy Cham Chu. Những mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng đã góp phần nâng cao thu nhập, giảm số hộ nghèo của thôn từ 20 hộ năm 2022 xuống còn 11 hộ hiện nay.

Giai đoạn mới, nhiệm vụ mới

Những ngày đầu tháng 7-2026, không khí ở khu Chìm Quẩy, thôn Pá Han rộn ràng hơn thường lệ. Tiếng máy xúc, máy ủi hòa cùng tiếng người gọi nhau phát quang, dọn mặt bằng vang vọng giữa núi rừng. Dọc tuyến đường đang thi công, màu đất đỏ mới lật lên nổi bật giữa màu xanh của những đồi keo, nương chanh. Chỉ ít tháng nữa, con đường dài gần 1,5 km sẽ nối liền khu Chìm Quẩy với trung tâm thôn, khép lại những mùa mưa lũ từng khiến 17 hộ dân nơi đây sống trong cảnh bị cô lập.

Để có mặt bằng cho tuyến đường hôm nay, cả 17 hộ dân đều tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, chặt bỏ cây cối, di dời hoa màu. Đằng sau sự đồng thuận ấy là nhiều ngày Bí thư Chi bộ Nình Văn Hòa cùng các đảng viên kiên trì đến từng nhà tuyên truyền, lắng nghe và giải thích để bà con hiểu rằng, con đường này trước hết là vì cuộc sống của chính mình, để trẻ nhỏ không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa, người dân đi làm nương, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Sinh năm 1986, Bí thư Chi bộ Nình Văn Hòa là người con của thôn Pá Han. Trước khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ năm 2015, anh đã là một trong những hộ tiên phong phát triển kinh tế của địa phương với mô hình trồng rừng, trồng cây ăn quả, từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Được kết nạp Đảng năm 2010, anh luôn tâm niệm, muốn người dân tin thì trước hết đảng viên phải làm gương, phải gần dân, hiểu dân và nói để dân hiểu.

Thôn Pá Han hiện có 175 hộ dân với trên 700 nhân khẩu. Trong nhiều năm, chi bộ thôn không phát triển được đảng viên mới, do phần lớn lực lượng lao động tại địa phương rời quê hương đi làm ăn xa, một số ít thanh niên ở lại địa phương nhưng chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế mà không có tư tưởng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Thông qua các buổi họp thôn, chi bộ đã tuyên truyền, vận động cho người dân về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng.

Từ đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, tạo điều kiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Đến năm 2022 chi bộ thôn đã kết nạp được thêm 01 đảng viên sau 3 năm và đến nay, Chi bộ đã kết nạp thêm được 6 đảng viên. Hiện sau sắp xếp, sáp nhập chi bộ thôn có 30 đảng viên.

Đồng chí Hoàng Thị Xuyến, Bí thư Đảng ủy xã Phù Lưu cho biết: “Thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò “đảng viên đi trước”, Đảng bộ xã Phù Lưu chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đảng viên. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, đánh giá vai trò nêu gương của đảng viên, kịp thời biểu dương những cá nhân tiêu biểu tạo sức lan tỏa, không ngừng củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.

 

Bài, ảnh: Mai Dung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở Bằng Hành
Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ xã Bằng Hành đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nhờ đó, nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
30/06/2026
Hội thảo nâng cao năng lực số cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Sáng 25-6, tại tỉnh Tuyên Quang, Học viện Dân tộc tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực số cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi’’. Đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo dự và chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại biểu các tỉnh: Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ.
25/06/2026
Khẳng định vai trò báo cáo viên
Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, trước những nguồn thông tin đa chiều, yêu cầu công tác tư tưởng ngày càng cao, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục là lực lượng nòng cốt đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên ngày càng được nâng lên, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, khẳng định vai trò, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhất là ở cơ sở.
23/06/2026
Đánh giá hiệu quả để sàng lọc thực chất
Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW thúc đẩy đánh giá cán bộ thường xuyên, thực chất, gắn trách nhiệm với kết quả để xây dựng đội ngũ năng lực, đổi mới.
23/06/2026