Hội thảo tham quan mô hình trồng, thâm canh lê gắn với phát triển du lịch sinh thái tại xã Mèo Vạc

16:46, 30/10/2025

Ngày 30-10, tại thôn Mã Pì Lèng, xã Mèo Vạc, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo tham quan mô hình trồng, thâm canh lê gắn với phát triển du lịch sinh thái năm 2025. Tham dự có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh; đại diện Trạm Khuyến nông Khu vực VIII; lãnh đạo UBND và cán bộ nông lâm nghiệp các xã Mèo Vạc, Khâu Vai, Đồng Văn, Lũng Cú cùng 60 đại biểu nông dân tham gia.

Mô hình trồng, thâm canh cây lê tại thôn Mã Pì Lèng, xã Mèo Vạc sinh trưởng, phát triển tốt.
Mô hình trồng, thâm canh cây lê tại thôn Mã Pì Lèng, xã Mèo Vạc sinh trưởng, phát triển tốt.

Mô hình trồng, thâm canh lê gắn với phát triển du lịch sinh thái được Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai từ tháng 5-2023 tại thôn Mã Pì Lèng, xã Mèo Vạc với quy mô 2 ha. Mô hình sử dụng giống lê VH6, áp dụng quy trình kỹ thuật VietGAP, nhằm phát triển sản phẩm cây ăn quả ôn đới có lợi thế cạnh tranh, đồng thời tạo cảnh quan du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham quan thực tế vườn lê, nghe báo cáo kết quả triển khai mô hình, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật trồng, chăm sóc, tạo cảnh quan phục vụ phát triển du lịch sinh thái. Mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét khi cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, cảnh quan được cải tạo hài hòa với không gian du lịch của khu vực Mã Pì Lèng – sông Nho Quế.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng, thâm canh cây lê gắn với phát triển du lịch sinh thái tại thôn Mã Pì Lèng, xã Mèo Vạc.
Các đại biểu tham quan mô hình trồng, thâm canh cây lê gắn với phát triển du lịch sinh thái tại thôn Mã Pì Lèng, xã Mèo Vạc.

Hoạt động hội thảo góp phần tuyên truyền, nhân rộng mô hình, khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái, hướng tới phát triển bền vững ở các xã vùng Cao nguyên đá.

Trần Kế


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vi vu Ninh Bình check-in mùa hoa súng nở rực Tam Cốc
Thời điểm này đến với Tam Cốc - Bích Động, du khách sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp của hoa súng nở rực hai bờ sông Ngô Đồng.
30/10/2025
Toàn tỉnh gieo trồng được hơn 124 ha hoa Tam giác mạch
Tính đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 124 ha hoa Tam giác mạch, đạt trên 76% kế hoạch đề ra. Diện tích trồng hoa tập trung chủ yếu tại các xã vùng cao thuộc Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn.
29/10/2025
Di sản và công nghệ “chắp cánh” cho du lịch
Để đưa Việt Nam trở thành điểm đến về du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp các hoạt động kinh doanh, tổ chức sự kiện) của khu vực và thế giới, hai yếu tố di sản-công nghệ được xác định là hai động lực. Đây cũng là hai “vũ khí” chiến lược giúp du lịch MICE nước ta “cất cánh”.
29/10/2025
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khảo sát thực tế du lịch cộng đồng tại tỉnh Tuyên Quang
Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ ngày 26-30/10, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức chương trình khảo sát thực tế tại các điểm du lịch cộng đồng vùng cao tỉnh Tuyên Quang.
29/10/2025