Hướng đi tất yếu

08:00, 08/11/2025

Du lịch xanh bền vững đang là xu hướng tất yếu của ngành du lịch. Tuyên Quang với những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng bản sắc văn hóa độc đáo đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế “vùng du lịch di sản xanh” trên bản đồ du lịch Việt Nam. Báo Tuyên Quang giới thiệu cùng bạn đọc chùm phỏng vấn chuyên sâu - cung cấp những góc nhìn đa chiều và hướng đi mới, sáng tạo, hướng đến một Tuyên Quang phát triển trách nhiệm, nhân văn và bền vững.


Chú trọng bản sắc và không gian di sản liền mạch

Tiến sĩ Trương Sỹ Vinh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
Phát triển du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
Tiến sĩ Trương Sỹ Vinh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Chiến lược phát triển du lịch: “Sinh thái xanh, bản sắc và bền vững”, là chú trọng phát triển du lịch xanh, phát triển du lịch dựa trên phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc và hướng tới phát triển du lịch bền vững. Đây là xu thế phát triển du lịch ở Việt Nam và phù hợp với định hướng phát triển du lịch ở Tuyên Quang hiện nay. Sau khi sáp nhập, Tuyên Quang trở thành địa phương hội tụ đầy đủ chiều sâu lịch sử, di sản văn hóa và cảnh quan tự nhiên đặc sắc. Tỉnh cần xây dựng quy hoạch và phát triển sản phẩm du lịch dựa trên các tiêu chí xanh - sạch - bền vững, lấy bảo tồn tài nguyên và giá trị văn hóa bản địa làm trung tâm. Bên cạnh đó, nên hình thành các mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu, gắn với bảo tồn làng nghề, ẩm thực và phong tục truyền thống tạo sức hấp dẫn riêng cho du khách. Đồng thời tăng cường năng lực cho cộng đồng và doanh nghiệp địa phương thông qua đào tạo, hướng dẫn về du lịch có trách nhiệm, sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý rác thải, tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường.

Một hướng đi quan trọng khác là đẩy mạnh liên kết vùng với các tỉnh trong khu vực nhằm hình thành chuỗi sản phẩm du lịch xanh đặc trưng, tăng khả năng cạnh tranh và thu hút khách lưu trú dài ngày. Nếu được triển khai đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn, sẽ giúp Tuyên Quang trở thành điểm sáng về phát triển du lịch xanh - một điểm đến “sinh thái, bản sắc và bền vững”.


Tuyên Quang phát triển du lịch xanh, hiện đại và bền vững

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài
 Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đồng chí Nguyễn Thị Hoài,  Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuyên Quang xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, xanh và bền vững, lấy du lịch cộng đồng làm trọng tâm. Trong đó, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xem là hai trụ cột song hành, tạo nền tảng cho quá trình đổi mới và phát triển. Thời gian tới, ngành du lịch tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết công - tư, tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ dữ liệu để cùng kiến tạo hệ sinh thái du lịch thông minh, bền vững; xây dựng bộ quy tắc về du lịch xanh nhằm thiết lập các chuẩn mực chung, khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng cùng thực hành. Bên cạnh đó, ngành cũng chú trọng thúc đẩy liên kết vùng, liên kết ngành để hình thành chuỗi giá trị du lịch bền vững; phát triển sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, văn hóa, môi trường và công nghệ, hướng tới những sản phẩm đặc trưng, có chiều sâu và khả năng cạnh tranh cao. Tỉnh cũng tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch, nhất là đội ngũ có kỹ năng số và kiến thức về phát triển bền vững; khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh du lịch xanh gắn với bảo tồn các di sản, văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc - yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tuyên Quang trở thành điểm đến xanh, thân thiện và hấp dẫn.


Xanh hóa du lịch, bền vững biên cương

Đồng chí Ly Ngọc Long, Phó Chủ tịch UBND xã Sà Phìn
Đồng chí Ly Ngọc Long, Phó Chủ tịch UBND xã Sà Phìn

Toàn xã hiện có 6 điểm du lịch, trong đó 3 điểm đã được công nhận, 1 điểm đang hoàn thiện và 2 điểm đã đưa vào quy hoạch. Mỗi năm, Sà Phìn đón hơn 400.000 lượt khách, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 300 lao động địa phương. Xác định phát triển du lịch xanh là hướng đi bền vững, xã Sà Phìn đã triển khai nhiều mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường và phát huy giá trị bản địa. Cụ thể, xã ban hành quy ước “thôn, bản du lịch xanh - sạch - đẹp”, trong đó, mỗi hộ dân tham gia dịch vụ du lịch đều cam kết không xả rác thải ra môi trường, hạn chế túi nilon, sử dụng nước tiết kiệm và phân loại rác tại nguồn. Cùng với đó, xã đẩy mạnh trồng hoa, cây cảnh, cải tạo cảnh quan dọc tuyến đường du lịch, xây dựng các điểm check-in xanh, duy trì phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” thu gom rác, trồng và chăm sóc cây xanh tại các điểm du lịch cộng đồng. Các hộ làm homestay được khuyến khích giữ nguyên kiến trúc nhà trình tường truyền thống của người Mông, sử dụng vật liệu tự nhiên trong sửa chữa, trang trí; đưa ẩm thực truyền thống, sản phẩm thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc vào phục vụ du khách...


Cần cơ chế đồng hành 

Ông Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ, du lịch và thương mại Hà Giang Trẻ
Ông Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ, du lịch và thương mại Hà Giang Trẻ

Phát triển du lịch xanh là xu hướng tất yếu, song để có thể chuyển đổi thực chất, rất cần sự hỗ trợ cụ thể về cơ chế, chính sách. Bởi thực tế, các doanh nghiệp lữ hành ở Tuyên Quang hiện nay phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực hạn chế nên cần được tiếp cận các chương trình vay ưu đãi, hỗ trợ chuyển đổi số, hợp tác đầu tư hạ tầng để xây dựng các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường.

Phát triển du lịch xanh phải bắt đầu từ yếu tố con người, nên bên cạnh hỗ trợ về vốn, doanh nghiệp lữ hành cần có thêm các chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực, đặc biệt là hướng dẫn viên và lao động địa phương, để họ hiểu và thực hành đúng các nguyên tắc du lịch bền vững. Song song với đó, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và du khách về lối sống xanh, du lịch có vai trò rất quan trọng. 

Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng những tuyến du lịch xanh, khuyến khích du khách tham gia các hoạt động bảo tồn, trồng cây, làm sạch điểm đến hoặc trải nghiệm nông nghiệp bền vững. 


Cần vốn để xanh hơn

Ông  Lương Duy Doanh, chủ Homestay Nặm Đíp và Bản Bon, thôn Nặm Đíp, xã Lâm Bình
Ông Lương Duy Doanh, chủ Homestay Nặm Đíp và Bản Bon, thôn Nặm Đíp, xã Lâm Bình

Homestay Nặm Đíp và Bản Bon được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Tày, sử dụng vật liệu tự nhiên thân thiện với môi trường; khuôn viên trồng nhiều hoa, cây xanh để tạo cảnh quan và không gian trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Mỗi năm, homestay đón trên 4.000 lượt khách, tạo việc làm cho 3-10 lao động địa phương. Du khách đến đây được hòa mình vào đời sống văn hóa của người Tày, trải nghiệm tắm suối, leo núi, thưởng thức ẩm thực sạch chế biến từ nguyên liệu bản địa; các món ăn được bày trên mẹt lót lá chuối - vừa đẹp mắt, vừa thân thiện với môi trường.

Để giữ không gian du lịch xanh, chúng tôi chú trọng phân loại rác tại nguồn, ủ rác hữu cơ, hạn chế túi nilon và hướng dẫn du khách cùng bảo vệ môi trường sinh thái. Chúng tôi mong được hỗ trợ thêm về vốn ưu đãi để có điều kiện đầu tư hạ tầng xanh; tập huấn nghiệp vụ và quảng bá du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần lan tỏa giá trị du lịch xanh, bền vững và bản sắc của người Tày ở Nặm Đíp.

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hội thảo lấy ý kiến phát triển du lịch cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn
Sáng 31-10, tại phường Minh Xuân, Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi – Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức hội thảo xin ý kiến các bên liên quan đóng góp cho bản dự thảo báo cáo “Nghiên cứu giải pháp để phát triển du lịch cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc, áp dụng thử nghiệm cho dân tộc Pà Thẻn tại Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”.
31/10/2025
Tuyên Quang đón trên 3 triệu lượt khách du lịch trong 10 tháng của năm 2025
Trong 10 tháng của năm 2025, tỉnh Tuyên Quang đã đón lượng khách du lịch trong và ngoài nước ước đạt 3.240.621 lượt du khách.
31/10/2025
Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak
Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.
31/10/2025
Vi vu Ninh Bình check-in mùa hoa súng nở rực Tam Cốc
Thời điểm này đến với Tam Cốc - Bích Động, du khách sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp của hoa súng nở rực hai bờ sông Ngô Đồng.
30/10/2025