Phú Quốc chuẩn bị toàn diện để đón khách du lịch dịp Tết

09:41, 02/02/2026

Theo Hiệp hội Du lịch An Giang, ngay từ đầu năm mới 2026, khách du lịch đến đặc khu Phú Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, dự báo du lịch đảo ngọc sẽ bùng nổ mạnh mẽ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội đầu Xuân 2026.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh, chuẩn bị cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc khu phối hợp với ngành chức năng, Hiệp hội Du lịch, đơn vị doanh nghiệp có liên quan triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú mừng Đảng - mừng xuân phục vụ khách du lịch vui xuân, đón Tết.

Du khách dạo chơi trên Đại lộ Châu Âu, Công viên VinWonders Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, Phú Quốc tổ chức chương trình nghệ thuật chào xuân 2026 chủ đề “Phú Quốc khai hội chào xuân mới - Bừng sáng đảo ngọc” và hội thao mừng Đảng - mừng xuân, chợ hoa xuân 2026 tại Dương Đông và An Thới…

Đồng chí Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang chia sẻ, Phú Quốc chuẩn bị toàn diện để đón khách du lịch dịp Tết sắp tới được dự báo sẽ bùng nổ mạnh vì hầu hết khách sạn trên đảo, phòng nghỉ đã đặt trước trên 95%. Các công ty lữ hành lên lịch bố trí nhân sự phục vụ Tết, phối hợp các nhà cung cấp chuẩn bị tốt về công tác phục vụ, tránh việc đông khách du lịch mà phục vụ kém chất lượng, không chu đáo, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiệp hội khuyến cáo các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, sự kiện, chương trình ẩm thực, khuyến mại và xây dựng sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo phục vụ du khách, góp phần tạo hình ảnh du lịch Phú Quốc an toàn, văn minh, thân thiện.

Tại thị trấn Hoàng Hôn, hai màn pháo hoa hàng đêm sẽ mang lại cho du khách cảm giác hân hoan khoảnh khắc giao thừa, ngoài ra có chương trình “Bản giao hưởng đại dương” với sự kết hợp giữa pháo hoa, trình diễn flyboard và jetski trên nền nhạc sôi động; show “Nụ hôn biển cả” với màn trình diễn đa phương tiện kết hợp lửa, nước, laser và sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế...

Đặc khu phối hợp cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, giá, an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng chặt chém, bảo vệ quyền lợi của du khách. Đặc biệt, kịp thời phát hiện xử lý, ngăn chặn tình trạng các nền tảng đặt phòng, dịch vụ giả mạo để lừa đảo.

TTXVN

Theo qdnd.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và USABC
Ngày 28/1, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi gặp gỡ song phương với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Hoạt động diễn ra bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 được tổ chức tại Cebu, Philippines.
30/01/2026
Đề nghị công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê là Di sản thế giới
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa đồng ý gửi Hồ sơ khoa học “Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, tỉnh An Giang” tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận và ghi vào danh mục Di sản thế giới.
30/01/2026
Hợp tác du lịch Việt Nam-Australia: Dư địa lớn, kỳ vọng mới
Theo Cơ quan Du lịch Australia, năm 2025, Việt Nam đã trở thành thị trường tăng trưởng mới của ngành du lịch nước này. Sự thay đổi trên đã nâng tổng số thị trường trọng điểm của du lịch Australia từ 15 lên 16 thị trường, mở ra nhiều cơ hội mới với nhiều dư địa tăng trưởng, qua đó, tiếp tục thúc đẩy du lịch hai chiều.
30/01/2026
Thị trường khách Hàn Quốc tại ASEAN: Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu
Thông tin từ Cục Du lịch Hàn Quốc vừa công bố tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 cho thấy, lượng khách Hàn Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng trưởng bứt phá trong những năm gần đây. Theo đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu khu vực khi chiếm khoảng một nửa tổng lượng khách Hàn Quốc đến trong khu vực.
30/01/2026